Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc và kinh doanh theo pháp luật; hòa nhập tốt vào xã hội sở tại.
ĐSQ Việt Nam tại Mozambique trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ĐSQ Việt Nam tại Angola tổ chức dâng hoa trước tôn tượng Người trong khuôn viên Đại sứ quán.
Sự kiện tại Angola Petro Không biên giới lần thứ hai giới thiệu ẩm thực và tinh thần thể thao Việt, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy giao lưu quốc tế qua các hoạt động sôi nổi.
Các hoạt động giao lưu thể thao diễn ra từ ngày 26/4-2/5 không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Angola thắt chặt tình đoàn kết và hướng về quê hương.
Đông đảo cơ quan đại diện ngoại giao, cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở các nước.
Nhiều tổ chức người Việt Nam và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Pháp và Angola... đã đến viếng và ghi sổ tang, bày tỏ lòng thương tiếc trước việc Tổng Bí thư từ trần.
Từ 26-29/5, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Angola.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi nhận các hợp đồng lao động ở nước ngoài, tránh để bị lừa đảo hay môi giới lao động bất hợp pháp.
Đại sứ quán Việt Nam tại Angola khuyến cáo người lao động Việt Nam tại Angola và trong nước cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi lao động tại các nước châu Phi.
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi.
Số ca mắc và ổ dịch tại Đắk Lắk tăng nhanh, tuy nhiên tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đang ở mức thấp nên nguy cơ dịch bùng phát mạnh trong cộng đồng trong thời gian tới rất cao.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22/10, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là công dân Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.
Hành khách trên chuyến bay từ Angola về nước bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.
Chương trình có sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, các chuyên gia y tế, giáo dục, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola.
Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đã tổ chức tết cộng đồng đón chào Năm Mới 2019 với các hoạt động mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.
Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 và lễ cầu an được tổ chức tại tại thủ đô Luanda, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại địa bàn cũng như tạo môi trường gắn kết cộng đồng.
Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hiện nay an ninh tại Angola khá phức tạp, tình hình cướp bóc xảy ra thường xuyên, dịch bệnh sốt rét chưa được kiểm soát khiến nhiều lao động lo sợ.
Ngày 1/5, tại thủ đô Luanda, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đã tổ chức míttinh kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau khi nhận được phản ánh của các lao động Việt Nam làm việc cho công ty Freeasia House, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đến điều tra, trực tiếp gặp gỡ các lao động.
Hai lao động quê Hà Tĩnh vừa bị bắn chết tại Angola là lao động sang Angola làm việc theo kênh không chính thống do các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
Các doanh nghiệp được yêu cầu phải phối hợp với chủ sử dụng chủ động đưa người lao động Việt Nam tại Angola và khu vực châu Phi đi tiêm vắcxin phòng chống dịch bệnh dịch sốt vàng da và sốt rét.
Lực lượng chức năng tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 6 vali ký gửi của 3 đối tượng có chứa khoảng 180kg nghi vấn là ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi.
Năm 2014 cả nước đã đưa được 106.840 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 118,7% so với kế hoạch đề ra, đây là số lượng người đi xuất khẩu lao động cao nhất trong những năm gần đây.
Ngày 28/12, tại thủ đô Luanda, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức lễ mừng Năm mới Ất Mùi 2015.