Các nước LDC thất bại trong việc tạo thêm việc làm

Bất chấp đà tăng trưởng kinh tế mạnh, các quốc gia nghèo nhất hành tinh như Angola, Ethiopia đều chưa thành công trong việc tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.
Các nước LDC thất bại trong việc tạo thêm việc làm ảnh 1Đường phố ở Addis Ababa. (Nguồn: AFP)

Theo người đứng đầu Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, bất chấp đà tăng trưởng kinh tế mạnh, các quốc gia nghèo nhất hành tinh như Angola, Ethiopia đều chưa thành công trong việc tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Bản đánh giá của UNCTAD về các quốc gia kém phát triển nhất thế giới (LDC) cho biết trong thập niên qua, 49 quốc gia nằm trong danh sách của UNCTAD đều đạt được nhịp độ tăng trưởng mạnh, song vẫn tạo được quá ít việc làm cho người dân.

Đây thực sự là một vấn đề khi lượng dân số trẻ của các nước LDC, trong đó có 34 nước ở châu Phi, sẽ tăng gấp đôi lên 1,7 tỷ người vào năm 2050 và khoảng 16 triệu người dự kiến sẽ tham gia vào thị trường lao động mỗi năm.

Trong giai đoạn từ năm 2002-2008, kinh tế các nước LDC tăng trưởng trung bình 7,5%/năm, song tỷ lệ tạo việc làm mới chỉ khoảng 2,9%, thậm chí tại một số nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất số lao động có việc làm còn giảm sút.

Tại Angola, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai châu Phi, GDP tính trên đầu người đã tăng gần 92% trong cùng kỳ, trong khi tỷ lệ người có việc làm lại giảm 2,3%.

Dầu mỏ đóng góp gần 97% tổng kim ngạch xuất khẩu của Angola và t hực tế này đã đẩy GDP tính trên đầu người tại đất nước này lên khoảng 10.000 USD và đưa Luada trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức 30%.

Taffere Tesfachew, người phụ trách chương trình về LDC tại UNCTAD nhận định nhiều nước LDC không đầu tư đủ vào các lĩnh vực tạo ra việc làm như chế tạo, công nghệ, cải tạo nông nghiệp.

Báo cáo của UNCTAD nhấn mạnh các nước LDC không chỉ đánh mất cơ hội giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn để tuột mất cơ hội giảm nghèo.

Ước tính, khoảng 60% người dân sống tại các nước LDC ở độ tuổi dưới 25. Điều này đồng nghĩa với việc các nước này cần tạo 95 triệu việc làm mới vào năm 2020 và thêm 160 triệu việc làm nữa vào 2030./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.