OPEC có thể tăng sản lượng vào tháng 12 tới

OPEC có thể tăng sản lượng khi nhóm họp tại Angola vào ngày 22/12, nếu giá dầu tiếp tục tăng cao và kinh tế toàn cầu phục hồi vững.
Tổng thư ký Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) AbdallaSalem El-Badri cho biết, khối này có thể tăng sản lượng khi nhóm họp tại Luanda(Angola) vào ngày 22/12 tới, nếu giá dầu tiếp tục tăng cao và kinh tế toàn cầuphục hồi vững chắc.

Phát biểu trên của ông El-Badri được đưa ratại cuộc họp báo bên lề Hội nghị "Dầu mỏ và Tiền bạc 2009" đang diễn ra tạiLondon - một ngày sau khi giá dầu ở NewYorkleo lên 82 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 1 năm, do đồng USD yếu và lượng dựtrữ năng lượng của Mỹ sụt giảm.

Đầu tuần này, ông El-Badri cho rằng mức giá60-70 USD/thùng sẽ không đủ để khối này trang trải các khoản đầu tư cần thiết.Tại cuộc họp hồi tháng 9/09, các nước thành viên OPEC nhất trí tiếp tục duy trìhạn ngạch sản lượng chính thức ở mức 24,84 triệu thùng/ngày.

Giá dầu đã rơi mạnh từ các mức cao lịch sử hơn 147 USD/thùng chinh phục hồitháng 7/08 xuống chỉ còn khoảng 32 USD/thùng vào tháng 12/08, do tác động củacơn lốc suy thoái trên toàn cầu, song đang trên đà phục hồi trở lại trước nhữnghy vọng về sự phục hồi kinh tế.

Sự tăng vọt của giá dầu trong thời gian gần đâychủ yếu do đồng USD suy yếu, bởi khi đó giá dầu tính bằng đồng tiền này trở nênrẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiện cónhững nghi ngờ về việc liệu giá dầu có thể trụ vững ở các mức trên 80 USD/thùngdo "sức khỏe" nền kinh tế toàn cầu vẫn còn yếu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổ chức đại diện quyền lợi của các nước tiêuthụ dầu mỏ, cũng nói tới sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ.

Trong báo cáo công bốđầu tháng này, IEA nhận định trong khi nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng lên vào cuối nămnay và năm 2010 do kinh tế toàn cầu mạnh lên, vẫn còn bất ổn về việc thị trườngsẽ thực sự phản ứng theo cách nào, có nghĩa là giá cả sẽ biến động mạnh.

Theo báo cáo của IEA, mặc dù kinh tế toàn cầu đã có bước phục hồi từ suy thoái,nhu cầu dầu mỏ năm 2010, ngay cả khi được dự báo sẽ tăng lên, vẫn tiếp tục ởdưới mức tiêu thụ năm 2008.

IEA dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay ở mứctrung bình 84,6 triệu thùng/ngày, tức giảm 1,7 triệu thùng, hay 1,9% so với nămngoái; trước khi tăng lên 86,1 triệu thùng/ngày năm 2010, (tăng 1,4 triệu thùng;1,7%).

IEA dựbáo giá dầu sẽ đứng ở mức khoảng 75 USD/thùng vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.