Những trận mưa xối xả làm nước sông Kasaba ở tỉnh Nam Kivu tràn bờ gây lũ lụt diện rộng; hơn 100 người chết, nhiều người bị thương trong khi các nỗ lực cứu trợ khó khăn do địa hình hiểm trở.
Thống kê của Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Nam Kivu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy mưa lớn trong đêm 27/12 đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Bukavu và làng Burhinyi.
Nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất tại làng Kalingi, tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo, được xác định là do mưa lớn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ việc.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tìm thấy 227 thi thể - phần lớn là những người đang ngủ ngoài trời hoặc đang ở trong các trường học và bệnh viện khi lũ quét qua.
Các nhân viên cứu trợ đã phát hiện thi thể của ít nhất 72 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi từ làng Bushushu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Sáng kiến mang tên "Thách thức nước sạch," do liên minh chính phủ các nước Colombia, CHDC Congo, Mexico và Gabon khởi xướng, là dự án khôi phục sông và vùng đất ngập nước lớn nhất trong lịch sử.
Tỉnh trưởng Bắc Kivu Constant Ndima của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dù núi lửa Nyamuragira đã bắt đầu hoạt động nhưng hiện không gây nguy hiểm cho người dân.
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo ngập chìm trong nước lũ, gây ra các vụ sạt lở đất và khiến ít nhất 141 người thiệt mạng.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua ở Colombia; tại Algeria và CHDC Congo, con số thương vong trong các vụ nổ mới đây lên đến hàng chục người.
Tổng thống CHDC Congo Félix Tshisekedi cho biết, núi lửa Nyiragongo vẫn hoạt động và không thể biết liệu có một dòng dung nham ngầm nào phát sinh trong thành phố Goma nằm gần núi lửa.
CHDC Congo ngày 29/5 đã cải chính thông tin về việc núi lửa Muraram gần thành phố Goma (thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu ở miền Đông) đã hoạt động trở lại, cho biết đây là "báo động sai."
Murara được coi là một hố thuộc núi lửa Nyamuragira. Hai núi lửa Nyamuragira và Nyiragongo là những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất nhì châu Phi hiện nay.
Lo ngại nguy cơ núi lửa Nyiragongo tiếp tục phun trào, ngày 27/5, giới chức CHDC Congo đã yêu cầu hàng chục nghìn người dân ở nhiều khu vực tại thành phố Goma đi sơ tán.
Dung nham núi lửa Nyiragongo tiếp tục tuôn trào và chảy về phía vùng ngoại ô của thành phố Goma 1,5 triệu dân, đồng thời tạo ra cả trăm cơn dư chấn làm rung chuyển thành phố cứ mỗi 10-15 phút.
Núi lửa Nyiragongo cao 3.000 mét bắt đầu phun trào từ khoảng 19 giờ (giờ địa phương) ngày 22/5, ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi đang tìm cách thoát thân khỏi những dòng dung nham nóng rực.
Năm 2019, khu rừng mưa nhiệt đới rộng hàng chục ha của CHDC Congo đã mất đi một diện tích lớn gấp đôi diện tích lãnh thổ của Luxembourg do thói quen dùng than củi và nạn khai thác gỗ bất hợp pháp.
Các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát đối với 22.000 loài thực vật nhiệt đới tại châu Phi và phát hiện có 7.000 loài, tương đương 32%, thuộc diện có nguy cơ hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.