Một phần ba hệ thực vật nhiệt đới tại châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng

Các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát đối với 22.000 loài thực vật nhiệt đới tại châu Phi và phát hiện có 7.000 loài, tương đương 32%, thuộc diện có nguy cơ hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Một phần ba hệ thực vật nhiệt đới tại châu Phi có nguy cơ tuyệt chủng ảnh 1Một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao ở Tanzania. (Nguồn: mongabay.com)

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn bài viết đăng trên tạp chí Science Advances ngày 20/11 cho biết 1/3 hệ thực vật nhiệt đới tại châu Phi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Đáng chú ý, những loài thực vật bị đe dọa nhiều nhất đều có mặt trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Theo bài viết, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát đối với 22.000 loài thực vật nhiệt đới tại châu Phi và phát hiện có 7.000 loài, tương đương 32%, thuộc diện có nguy cơ hoặc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

[Video] Phát hiện hươu chuột-bước tiến trong nỗ lực bảo tồn ở Việt Nam

Nguy cơ này được đánh giá dựa trên một trong hai tiêu chí của IUCN về suy giảm số lượng tổng thể và thu hẹp mật độ phân bổ theo địa lý.

Cũng theo nghiên cứu, những khu vực có hệ thực vật bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở Ethiopia, miền Trung Tanzania, miền Nam Cộng hòa Dân chủ Congo và các vùng rừng ở Tây Phi.

Tuy nhiên, do đây chỉ là số liệu khảo sát sơ bộ nên nhóm nghiên cứu hy vọng sau khi kết quả nghiên cứu được công bố, các chính phủ cũng như cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm đúng mực hơn đối với việc bảo vệ, bảo tồn hệ thực vật nói riêng và đa dạng sinh học nói chung ở Lục địa Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.