Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc
Hàn Quốc đối mặt với đợt tuyết rơi dày đặc, gây gián đoạn giao thông và ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp tại Seoul và các khu vực lân cận.
Hàn Quốc đối mặt với đợt tuyết rơi dày đặc, gây gián đoạn giao thông và ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp tại Seoul và các khu vực lân cận.
Hiện Hàn Quốc đang vận hành nhiều chương trình viện trợ phát triển chính thức (ODA) tại Campuchia, song một số dự án có thể bị ảnh hưởng tình hình an ninh căng thẳng.
Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo các bộ liên quan ngay lập tức hành động và huy động lực lượng chữa cháy để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng của hạn hán ở tỉnh miền Đông Gangneung.
Khuyến cáo nắng nóng lại được đưa ra đối với thành phố Seoul và phần lớn khu vực miền Trung Hàn Quốc trong ngày 15/8/2025, chỉ hơn 1 tuần sau khi cảnh báo tương tự được dỡ bỏ ở thủ đô.
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc vừa ký kết Bản vừa ghi nhớ hợp tác thủy sản, tăng cường đầu tư nuôi biển theo hướng phát triển bền vững.
Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 4/8 thông báo hơn 2.500 người đã buộc phải sơ tán sau khi mưa lớn trút xuống các khu vực miền Nam nước này.
Khu vực Đông Á đang trải qua hình thái thời tiết cực đoan khi khi Hàn Quốc dự báo mưa lớn kéo dài, trong khi Nhật Bản chịu nắng nóng vượt 40 độ C liên tiếp nhiều ngày, gây lo ngại về nguy cơ sức khỏe.
Tính từ đầu mùa Hè đến nay, tại Hàn Quốc đã có 2.454 người bị mắc bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó có 11 ca tử vong.
Sau trận mưa lớn kỷ lục gây thiệt hại nặng nề khiến ít nhất 18 người chết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung yêu cầu tuyên bố vùng thảm họa đặc biệt để đẩy nhanh công tác cứu hộ và tái thiết hạ tầng.
Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc đã công bố việc thành lập đội liên ngành, cho biết chính phủ sẽ chuyển trọng tâm từ ứng phó mưa lớn sang khắc phục thiệt hại.
Ngày 19/7, mưa lớn tiếp tục đổ xuống nước này trong ngày thứ 4 liên tiếp, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hơn 7.000 người phải sơ tán khỏi nhà.
Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo thảm họa thời tiết lên mức cao nhất, khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lũ có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn quốc.
Tại miền Trung và miền Nam Hàn Quốc, nhiều tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động trong ngày 17/7, trong khi nhiều chuyến bay ở Sân bay quốc tế Jeju cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn.
Di tích mới của Hàn Quốc được công nhận Di sản Thế giới bao gồm các hình khắc trên đá ở Bangudae Terrace và ở Cheonjeon-ri gần đó, cả hai đều được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Đợt nắng nóng bất thường với nền nhiệt cao vượt trung bình nhiều năm khiến hai miền bán đảo Triều Tiên phải ban hành hàng loạt biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Châu Á trải qua nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 6, trong khi đó các nước châu Mỹ ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục do biến đổi khí hậu gây ra.
Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này yêu cầu Triều Tiên thông báo trước khi xả nước từ đập vì lý do nhân đạo, nhằm ngăn ngừa lũ lụt ở các khu vực biên giới trong mùa mưa.
ENTECH 2025 không chỉ là nơi hội tụ công nghệ mà còn là bước đi chiến lược của các doanh nghiệp khẳng định cam kết phát triển Xanh, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới.
Theo hãng tin Yonhap, các quan chức Hàn Quốc cho biết lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy sản xuất lốp xe Kumho Tire ở thành phố Gwangju, miền Tây Nam nước này.
Ngày 1/5, các nhà khoa học nhận định nhiều khả năng biến đổi khí hậu khiến các vụ cháy rừng trầm trọng nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc xảy ra cao hơn 2 lần.
Đám cháy được phát hiện lúc 4h30 chiều 10/4 (giờ địa phương) ở khu vực huyện biên giới Goseong thuộc tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul khoảng 150km về phía Đông Bắc.
Khoảng 3h00 sáng 29/3, những cháy rừng đã bùng phát trở lại vào tại một số khu vực ở Đông Nam Hàn Quốc, hàng trăm lính cứu hỏa cùng hàng chục máy bay trực thăng được huy động đi dập lửa.
Chiều 28/3, các đám cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn, để lại hậu quả nặng nề với 28 người thiệt mạng, 37 người bị thương, khoảng 38.000 người phải sơ tán; 30 di sản văn hóa bị thiệt hại.
Ngày 28/3, quân đội Hàn Quốc đã triển khai thêm 1.000 binh lính và 49 trực thăng để giúp dập tắt các đám cháy rừng đã tàn phá các tỉnh miền Đông Nam nước này.
Những đám cháy đã thiêu rụi 36.000ha rừng, khiến 27 người thiệt mạng, 32 người bị thương, thêm 4 khu vực hành chính ở tỉnh Gyeongsang Bắc vào danh sách các khu vực thảm họa đặc biệt.
Ít nhất 26 người thiệt mạng và hơn 33.000ha rừng đã bị thiêu rụi hoặc vẫn đang cháy sau khi lửa bắt đầu bùng phát tại huyện Uiseong, miền Trung Hàn Quốc.
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Hàn Quốc về vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại một số khu vực phía Đông Nam nước này gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.
Những đám cháy rừng tại Hàn Quốc đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có một phi công trên chiếc trực thăng cứu hỏa gặp nạn trong quá trình tham gia công tác dập lửa ở quận Uiseong.
Vụ cháy rừng nghiêm trọng tại miền Đông Nam Hàn Quốc đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa đang chật vật khống chế đám cháy lan rộng.
Cháy rừng nghiêm trọng tại quận Uiseong đã thiêu rụi hoàn toàn chùa cổ Gounsa hơn 1.000 năm tuổi, phá hủy một bảo vật quốc gia là công trình kiến trúc Phật giáo Triều đại Joseon (1392-1910).
Nguyên nhân các vụ cháy rừng được cho xuất phát từ tia lửa của máy cắt cỏ và hoạt động thăm viếng mộ, cùng với đó là điều kiện thời tiết khô và gió mạnh khiến đám cháy lan rộng và nhanh.
Công tác dập lửa đang gặp nhiều khó khăn vì khói dày cản trở việc triển khai trực thăng cứu hoả. Trong khi đó, việc sơ tán người dân diễn ra hết sức khẩn trương.
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng, sáu người bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh cháy rừng lan nhanh ở vùng Đông Nam nước này.
Người dân ở nhiều ngôi làng đã được yêu cầu sơ tán do cháy rừng bùng phát ở huyện Sancheong, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang (Đông Nam Hàn Quốc)
Từ sáng sớm 18/3, tuyết trái mùa rơi dày đã bao trùm Seoul và các khu vực thủ đô Hàn Quốc, làm gián đoạn giao thông vào giờ cao điểm.