Doanh nghiệp Hàn Quốc được hưởng lợi từ cơn sốt tự cung điện cho trung tâm AI
Các công ty Hàn Quốc như Doosan Energy và Doosan Fuel Cell tận dụng cơ hội từ xu hướng tự cung điện cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng thị trường quốc tế.
Các công ty Hàn Quốc như Doosan Energy và Doosan Fuel Cell tận dụng cơ hội từ xu hướng tự cung điện cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, mở rộng thị trường quốc tế.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cấp trong bối cảnh đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD.
COMEUP 2025 thu hút sự tham gia của startup, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đến từ 46 quốc gia, tập trung vào ba trụ cột chiến lược: Deep Tech, Toàn cầu hóa và Tinh thần khởi nghiệp.
CityGreen Energy - một startup có trụ sở tại Pangyo Techno Valley - đang theo đuổi mục tiêu số hóa thị trường truyền thống bằng dữ liệu, đồng thời xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn vận hành theo cơ chế thị trường.
Bộ trưởng hai nước nhất trí cho việc tăng cường hợp tác song phương sẽ mang lại lợi ích thiết thực và góp phần cải thiện đời sống của người dân ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc.
Theo Samsung và KT, việc tối ưu hóa AI-RAN sẽ rất cần thiết khi ngành này chuẩn bị bước vào kỷ nguyên 6G, thời điểm mà lượng dữ liệu dự kiến sẽ tăng vọt.
Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Tiêu biểu và Giải thưởng Hữu nghị Việt-Hàn 2025 là dịp tôn vinh những đóng góp xuất sắc, và là biểu tượng cho tinh thần hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.
Ông Sang Sung Lee, chuyên gia tư vấn quản lý của Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA), đơn vị vận hành Pangyo Techno Valley, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang là một trong những thị trường được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược mở rộng quốc tế của họ.
Lễ khai mạc, diễn ra sáng 10/12 tại Seoul, quy tụ hàng trăm startup đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn và đại diện của 46 quốc gia, củng cố vai trò của Hàn Quốc như một trung tâm khởi nghiệp hàng đầu tại châu Á.
Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa báo chí toàn cầu và hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu những giải pháp đổi mới nổi bật trong các lĩnh vực AI, AR/VR, đào tạo kỹ thuật số, cảm biến hồng ngoại và công nghệ luyện tập thể thao.
Hai bên đã chia sẻ những thay đổi trong pháp luật, chính sách và cơ cấu tổ chức về phòng vệ thương mại, đồng thời trao đổi ý kiến về tình hình quy định nhập khẩu của mỗi nước.
Quyết định giảm thuế xuống 15% đã được công bố trên Công báo Liên bang hôm 4/12 vừa qua, đánh dấu chiến thắng mới cho chính sách thương mại có lợi cho sản xuất trong nước của Mỹ.
Hai địa phương đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị, không ngừng triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác, tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp, giao lưu, quảng bá văn hóa…
Đồng won yếu đang làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng giá điện, khí đốt và các tiện ích khác khi các công ty năng lượng nhà nước Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng thua lỗ ngoại hối ngày càng tăng.
Cơ chế tham vấn đầu tư khai khoáng sẽ liên tục chia sẻ với các doanh nghiệp tham gia về các nội dung được thu thập trong quá trình triển khai dự án ODA gồm thông tin về ngành khai khoáng Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Mỹ sẽ hạ một số mức thuế trong khuôn khổ thỏa thuận - bao gồm thuế ôtô - xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng những "vết sẹo" kinh tế từ biến động thiết quân luật ở Hàn Quốc vẫn còn đó giữa bối cảnh nhiều bất ổn và thách thức về cơ cấu.
Trong bối cảnh, hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng được đẩy mạnh, lĩnh vực giao lưu, trao đổi nguồn nhân lực trở thành một trong các trọng tâm cần chú trọng trong thời gian tới.
SK Telecom và Samsung Electronics đều là thành viên của Liên minh AI-RAN, đã mở rộng hợp tác từ năm 2025 nhằm phát triển các cộng nghệ truyền thông thế hệ mới.
Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các công ty pin khi mở rộng kinh doanh tại EU, nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển ngành công nghiệp.
Với vai trò xúc tác, kết nối, KOSME sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức địa phương tại Việt Nam và nỗ lực để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc.
Báo cáo của NH Investment & Securities dự đoán đồng nội tệ của Hàn Quốc có thể giảm tới 1.540 won/USD trong năm tới.
Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng ở Ninh Bình với 218 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư là 2,69 tỷ USD, chiếm 18,76% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm sản xuất thép lớn thứ 6 thế giới đang chứng kiến làn sóng đóng cửa nhà máy chưa từng có tại hai tập đoàn đầu ngành là POSCO và Hyundai Steel.
Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua ròng cổ phiếu nước ngoài trị giá 3,63 tỷ USD trong 14 ngày đầu tháng 11, cao hơn gấp đôi so với mức 1,77 tỷ USD cùng kỳ tháng trước.
Mỹ đã hạ mức thuế quan đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15% kể từ ngày 7/8 và có kế hoạch cắt giảm thuế đối với ôtô và gỗ của Hàn Quốc xuống còn 15%.
Hai nước tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ USD năm 2030.
Theo báo cáo của BOK, tính đến cuối tháng 10, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 428,82 tỷ USD, tăng 6,8 tỷ USD so với tháng trước - mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.
Tại phiên bế mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giới thiệu sáng kiến mang tên “Xã hội dựa trên AI cho tất cả mọi người,” với mục tiêu hướng tới một xã hội AI toàn cầu.
Hội nghị CEO APEC là diễn đàn quốc tế hiếm hoi cho các “ông trùm" kinh doanh thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế đang tồn tại, cũng như các phương thức thúc đẩy đổi mới công nghệ.
Hai mươi mốt nền kinh tế thành viên của APEC được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trước đó nhờ hoạt động thương mại ổn định và nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng công nghệ cao.
Hội nghị APEC 2025 đang diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, dự kiến mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc tổng giá trị gia tăng hơn khoảng 5 tỷ USD và tạo ra gần 24.000 việc làm mới.
Thỏa thuận giảm thuế và nối lại nhập khẩu nông sản đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc được xem là bước hòa hoãn chiến thuật, giúp tạm hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở đường cho đối thoại ổn định hơn.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng làm Đồng Trưởng đoàn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế lần thứ 36.