Sau ba ngày diễn ra sôi động tại Trung tâm Hội nghị COEX (Seoul), từ 10-12/12, COMEUP 2025 - lễ hội khởi nghiệp toàn cầu lớn nhất Hàn Quốc đã chính thức khép lại, ghi dấu ấn mạnh mẽ về quy mô quốc tế, chiều sâu chương trình và vai trò ngày càng rõ nét trong việc kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Theo thông báo ngày 15/12 của Korea Startup Forum (KSF), COMEUP 2025 thu hút sự tham gia của startup, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đến từ 46 quốc gia, tập trung vào ba trụ cột chiến lược: Deep Tech, Toàn cầu hóa và Tinh thần khởi nghiệp.
Bước sang năm tổ chức thứ 7, COMEUP 2025 do Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) chủ trì, Viện Phát triển Khởi nghiệp và Doanh nhân Hàn Quốc (KISED) giám sát, đồng tổ chức bởi Korea Startup Forum, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc và Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc.
Chủ đề năm nay - “Recode the Future” - nhấn mạnh xu hướng startup đang tái định hình tương lai các ngành công nghiệp thông qua đổi mới công nghệ và tinh thần doanh nhân.
Ngay trong ngày khai mạc, các bài phát biểu chính của Tareq Amin, Giám đốc điều hành công ty AI quốc doanh Saudi Arabia HUMAIN, và Park Sung-hyun, Giám đốc điều hành Rebellions, đã thu hút sự quan tâm lớn khi phân tích những thay đổi cấu trúc của nền công nghiệp trong kỷ nguyên AI cũng như chiến lược mở rộng toàn cầu của các doanh nghiệp công nghệ.
Kết nối đầu tư sôi động, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới
COMEUP 2025 ghi nhận mức độ quốc tế hóa lớn nhất từ trước đến nay, với hàng nghìn nhà sáng lập, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn và đại diện chính phủ cùng hiện diện tại một không gian.
Thông qua nền tảng trực tuyến, các phiên gặp gỡ 1:1 được ghép trước, cùng hoạt động tư vấn tại gian hàng nhà đầu tư, sự kiện đã tạo ra 3.447 phiên kết nối đầu tư và kinh doanh, qua đó khẳng định vai trò là điểm đến thực chất cho các cơ hội hợp tác toàn cầu.
Tái cấu trúc chương trình, lấy đầu tư làm trung tâm
So với các mùa trước, COMEUP 2025 cho thấy sự thay đổi rõ nét về cách tiếp cận và tổ chức chương trình. Các phiên hội thảo được thiết kế theo chủ đề từng ngày, bám sát ba trụ cột Deep Tech, Global và Entrepreneurship, đồng thời kết hợp sân khấu trình diễn mang định hướng tương lai phù hợp với thông điệp “A Time to Recode the Future”.
Việc lần đầu tiên ba tổ chức nòng cốt của khu vực tư nhân cùng đồng tổ chức đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa mạng lưới startup, năng lực đầu tư và khả năng mở rộng quy mô. Cách tiếp cận này giúp COMEUP 2025 chuyển dịch mạnh sang mô hình vận hành lấy đầu tư và kết quả kinh doanh làm trọng tâm, từ khâu thiết kế chương trình đến triển khai thực tế.
Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện bên lề như Startup Autobahn Korea 2025, Challenge! K-Startup King of Kings Final, TIPS Scale-up Bridge và Senior Venture Roundtable đã góp phần làm phong phú nội dung và mở rộng đối tượng tham gia.
Các hoạt động dành cho công chúng như COMEUP Docent Tour, COMEUP Flea Market hay phần trình bày của các nhóm startup sinh viên cũng giúp sự kiện tiếp cận rộng rãi hơn với xã hội.
7 gian hàng quốc gia, mở rộng mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu
Một trong những dấu ấn nổi bật của COMEUP 2025 là sự hiện diện của 7 gian hàng quốc gia, trong đó có Saudi Arabia, Ấn Độ, Nhật Bản và Canada, giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ đặc trưng của từng nước. Đáng chú ý, Australia và Sierra Leone lần đầu tiên tham gia sự kiện, góp phần mở rộng mạng lưới toàn cầu của COMEUP.
Ở chiều doanh nghiệp, 35 tập đoàn và tổ chức, bao gồm Hyundai E&C, NVIDIA và NHN Cloud, đã tham gia chương trình Open Innovation, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thông qua trưng bày công nghệ, chia sẻ mô hình hợp tác và các phiên gặp gỡ trực tiếp.
Đặc biệt, sự tham gia của HUMAIN với vai trò diễn giả chính cũng mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng với các startup AI Hàn Quốc, cùng kế hoạch thành lập HUMAIN Korea trong thời gian tới.
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp với sáng kiến “Future Founder”
Bên cạnh công nghệ và toàn cầu hóa, COMEUP 2025 dành sự quan tâm đặc biệt cho việc lan tỏa giá trị tinh thần khởi nghiệp trong xã hội. Chương trình “Future Founder”, lần đầu được triển khai, tập trung vào thế hệ doanh nhân tương lai với các phiên trình bày của startup sinh viên, hoạt động mentoring và chia sẻ từ các nhà sáng lập Gen Z.
Ngoài ra, nhiều phiên thảo luận mang giá trị xã hội cao như công nghệ ứng phó khủng hoảng khí hậu, phân tích xu hướng từ góc nhìn Gen Z hay câu chuyện đời sống doanh nhân từ góc độ gia đình đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tham dự.
Các chương trình trọng điểm như COMEUP Stars 2025 Final Pitch, Challenge! K-Startup 2025 King of Kings Final và K-Startup Grand Challenge Demo Day tiếp tục đóng vai trò kết nối startup từ giai đoạn khởi đầu đến mở rộng quy mô toàn cầu.
Phát biểu tổng kết sự kiện, ông Han Sangwoo, Chủ tịch Korea Startup Forum, nhấn mạnh: “COMEUP 2025 là nơi các nhà sáng lập, tập đoàn toàn cầu và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới cùng thảo luận về một tương lai mới dựa trên công nghệ và tinh thần khởi nghiệp. Startup chính là chủ thể đang viết lại các chuẩn mực của tương lai vượt qua biên giới quốc gia và ngành nghề.”./.
“Recode the Future”: COMEUP 2025 khai mạc, khẳng định vị thế kỳ lân công nghệ mới của Hàn Quốc
Lễ khai mạc, diễn ra sáng 10/12 tại Seoul, quy tụ hàng trăm startup đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn và đại diện của 46 quốc gia, củng cố vai trò của Hàn Quốc như một trung tâm khởi nghiệp hàng đầu tại châu Á.