Theo các nhà khoa học, tuần lộc "điều chỉnh" cấu trúc mắt của chúng để tìm kiếm thức ăn tốt hơn và thoát khỏi kẻ săn mồi trong những tháng dài chạng vạng và tăm tối của mùa Đông.
Giải thưởng Nobel được coi biểu tượng cho đỉnh cao của thành tựu khoa học. Nhưng với nhiều nhà chuyên môn, giải thưởng danh giá này cần được điều chỉnh để thích ứng với thời đại mới.
Theo nghiên cứu, nguy cơ đa bệnh lý cao nhất được phát hiện ở trẻ sinh ra trước 28 tuần của thai kỳ và nguy cơ này đối với trẻ sinh sớm ở tuần thứ 37-38 cao hơn chút ít so với những trẻ sinh đủ tháng.
Các lõi băng sẽ được lấy từ độ sâu 125m bên dưới bề mặt băng ở Bắc Cực, chứa các dấu vết địa hóa có từ 3 thế kỷ trước, và sẽ được bảo quản cho mục tiêu nghiên cứu khoa học trong tương lai.
Dự án sẽ được triển khai tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024, với tổng kinh phí thực hiện trên 477.460 USD do chính phủ Na Uy tài trợ (các viện, trường đối ứng 310.000 USD).
Ba chủ nhân của Nobel Vật lý 2022, Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo), từng thực hiện các thí nghiệm đột phá bằng cách sử dụng trạng thái vướng mắc lượng tử.
Phân tích dữ liệu từ 157.521 phụ nữ, các nhà khoa học không tìm thấy sự gia tăng nguy cơ sinh non, chậm phát triển khi sinh hoặc nhu cầu chăm sóc sơ sinh ở những phụ nữ có tiêm vaccine trong thai kỳ.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang phát triển loại khẩu trang có khả năng phát sáng trong bóng tối khi phát hiện virus SARS-CoV-2, nhờ một lớp hỗn hợp kháng thể đà điểu được phủ lên khẩu trang.
Tổng cộng 81 trong 117 người tham dự bữa tiệc ở Na Uy mắc COVID-19 và khởi phát các triệu chứng trong vòng 3 ngày kể từ khi diễn ra bữa tiệc, cho thấy Omicron có thời gian ủ bệnh trung bình nhanh hơn.
Một phân tích dự đoán các kịch bản khí hậu phụ thuộc vào nỗ lực giảm thiểu phát thải cho thấy, ngay cả kịch bản lạc quan nhất cũng không đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 2 độ C.
Các chuyên gia cho rằng việc tiêm một liều vaccine vừa góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vừa tránh được các tác dụng phụ tiềm ẩn của việc tiêm hai liều.
Lễ trao giải năm nay sẽ không được tổ chức tại khán phòng chính của Tòa thị chính thành phố Oslo với sức chứa 1.000 người, mà là ở thính phòng của Đại học Oslo, với sức chứa chỉ khoảng 100 người.
Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2/4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.
Bà Karen Uhlenbeck - một nhà Toán học người Mỹ, với công trình nghiên cứu về các phương trình vi phân đã trở thành người phụ nữ đầu tiên dành giải thưởng Toán học Abel danh giá.
Các nhà khoa học đang sử dụng robot để thám hiểm vùng đáy biển sâu 2.500m giữa Na Uy và Greenland, với tham vọng tìm lời giải đáp cho bí ẩn về nguồn khoáng sản dưới đáy đại dương.
Tại sự kiện khoa học Starmus đang diễn ra tại Trondheim, Na Uy, giáo sư Stephen Hawking đã cảnh báo con người phải tìm một ngôi nhà mới trong vũ trụ trong vòng 200-500 năm tới nếu chúng ta sống sót.
Chính phủ Na Uy sẽ chi khoảng 3,94 triệu USD để tiến hành nghiên cứu khả thi về ý tưởng lưu trữ khí carbon dioxide (CO2) tại 3 vị trí khác nhau ngoài thềm lục địa Na Uy.
Những người sinh ra trong chu kỳ Mặt Trời hoạt động "hiền hòa" có thể sống lâu hơn so với những người sinh ra trong thời kỳ thực thể vũ trụ này hoạt động "mạnh mẽ".
Theo thông báo ngày 6/10 từ Ủy ban Nobel tại Học viện Karolinska của Thụy Điển, các nhà khoa học John O'Keefe, May-Britt Moser và Edvard I. Moser đã giành giải Nobel Y học.