Vùng Nam Cực lần đầu tiên được lập bản đồ thảm thực vật rộng 107.000ha nhờ ảnh vệ tinh, góp phần theo dõi sức khỏe hệ sinh thái, bảo vệ loài chim cánh cụt và các quần thể sinh vật bản địa.
Các nhà nghiên cứu đang đi tìm đáp án cho câu hỏi trên sau chuyến thám hiểm tháng trước phát hiện ít nhất 532 con chim cánh cụt Adelie chết, thậm chí con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn.
Nam Cực là một lục địa hoàn toàn biệt lập với hoạt động của con người nhưng lại phản ánh các vấn đề môi trường của hành tinh và rất có thể các hạt vi nhựa đã xuất hiện ở khu vực này.
Một nhóm các nhà khoa học sẽ tham gia chuyến nghiên cứu kéo dài hơn một tháng trên tàu Investigator để đánh giá vai trò của Hải lưu vòng Nam Cực đối với tình trạng tan chảy của các thềm băng.
Với diện tích gần 4.000km2, tảng băng trôi ở Nam Cực A23-a có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ này có thể sẽ trôi nhanh vào Hải lưu Vòng Nam Cực.
Các nhà khoa học thuộc CSIRO và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nam Cực của Australia (ACEAS) đã phát hiện các dòng hải lưu của đại dương phía Nam đang chảy chậm hơn 30% kể từ thập niên 1990.
Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung đã phối hợp với Đại học Southampton để tìm hiểu những thay đổi của hải lưu Nam Đại Dương có tác động như thế nào đối với các dải băng.
Nhật thực toàn phần xảy ra ngày 4/12 đã khiến bầu trời mùa Hè tại Nam Cực chìm vào bóng tối, tuy nhiên chỉ một số ít nhà khoa học, những người thích phiêu lưu chứng kiến được hiện tượng này.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature ngày 5/5 cho biết, nếu giới hạn trên của mức nhiệt độ mục tiêu được đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu bị vượt quá.
Các nhà khoa học cho biết ước tính 28.000 tỷ tấn băng trên thế giới đã tan chảy kể từ 3 thập kỷ trước, tốc độ tan băng mỗi năm hiện nay nhanh hơn khoảng 57% so với thời điểm đó.
Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy Nam Cực - nơi xa xôi hẻo lánh nhất của Trái Đất - nóng lên với nhiệt độ khoảng 0,6 độ C trong một thập kỷ, trong khi đó phần còn lại của Trái Đất tăng 0,2 độ C.
Các nhà nghiên cứu tham gia Chương trình Nam Cực của Australia đã ghi nhận nền nhiệt độ cao tới 9,2 độ C tại trạm quan trắc Casey, ở phía Đông châu lục này vào đầu năm nay.
Nam Cực là lục địa được các đại dương bao xung quanh, đây là nơi lạnh nhất, cũng là nơi cung cấp nguồn nước ngọt lớn nhất Trái Đất, tuy nhiên lượng băng tan đang khiến các nhà khoa học lo lắng.
Nếu nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng cao, trong vài nghìn năm nữa, toàn bộ băng tại Nam Cực sẽ tan chảy hết và mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên cao tới 57,2m.
Nhiệt độ toàn cầu chỉ tăng vừa phải thêm 2 độ C cũng có thể đủ để làm tan nhiều phần của dải băng lớn nhất trên Trái Đất, dẫn đến mực nước biển dâng cao.
Hiện tượng băng tan nhanh ở Nam Cực đã đẩy mực nước biển trên toàn cầu dâng lên gần 1cm kể từ đầu những năm 1990, đe dọa nhiều khu vực ven biển từ các đảo ở Thái Bình Dương đến bang Florida (Mỹ).
Chính quyền Nam Phi hiện đang xem xét đề xuất của chuyên gia cứu hộ hàng hải Nick Sloan về việc kéo các núi băng trôi nổi từ Nam Cực về đất liền để cung cấp nước sạch cho Cape Town.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, loài chim cánh cụt đã xuất hiện ở châu Nam Cực từ cách đây 14.600 năm, sớm hơn 6.000 năm so với giả thuyết trước đây.
Với các nhà khoa học, loài sinh vật đáng yêu này là thước đo quan trọng để đánh giá tình trạng biển cũng như giúp hiểu biết về nhu cầu bảo tồn các nguồn tài nguyên ở biển Nam Cực.
Dự án thành lập khu bảo tồn sinh thái biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực đã được nhất trí ngày 28/10 tại Australia, trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của CCAMLR tại Hobart thuộc bang Tasmanie.
Smith Glacier - dòng sông băng lớn nằm ở Tây Nam cực, đã bị mỏng đi 0,5km độ dày trong bảy năm qua, nhanh hơn nhiều so với dự báo của các nhà khoa học.
Từ năm 2000-2013, gần 8.000 hồ nước màu xanh tại Nam Cực đã được hình thành, nước từ những hồ nước này sẽ chảy vào lớp băng bên dưới, gây hậu quả nghiêm trọng cho sự vững chắc của toàn bộ khối băng.
Nhiếp ảnh gia người Đức Gunther Riehle đã có cơ hội chụp những bức ảnh hết sức ngộ nghĩnh của loài chim cánh cụt khi chúng "ôm nhau" để chống lại cái rét khắc nghiệt của Nam Cực
Với chiều rộng tính từ đỉnh 26,5km, trải dài trên 1.000km và sâu tới 1.500m, hẻm núi này lớn hơn hẳn hẻm Grand nổi tiếng ở Mỹ (dài 446km, rộng từ 6,4 đến 29km và sâu hơn 1,6km).