G20 tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương
Tổng thống nước chủ nhà khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.
Tổng thống nước chủ nhà khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc G20 thúc đẩy các cải cách, mang lại cho các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi, một tiếng nói có ý nghĩa trong việc thiết lập các quy tắc toàn cầu.
Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 khởi động với các ưu tiên về khí hậu, nợ công và năng lượng bền vững trong bối cảnh Mỹ không tham gia và nhiều nội dung nghị sự không có sự đồng thuận từ Washington.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước, hướng tới tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đối tác Nam Phi về thúc đẩy hợp tác kinh tế, dầu khí, năng lượng và hàng không, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón nhà đầu tư và mở rộng kết nối với thị trường châu Phi.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Thị trường Chứng khoán Johannesburg - trái tim tài chính của Nam Phi và là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Phi.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và khai trương phiên giao dịch tại Thị trường Chứng khoán Johannesburg.
Theo UNCTAD, các quốc gia đang phát triển hiện phải gánh một khoản nợ toàn cầu lên tới 31.000 tỷ USD - tăng gấp đôi so với mức ghi nhận vào năm 2010.
Theo nhóm công tác G20, bất bình đẳng đang leo thang tại 83% quốc gia, khi 1% dân số giàu nhất chiếm tới 41% tài sản mới tạo ra kể từ năm 2000, làm sâu sắc thêm chia rẽ xã hội.
Thủ tướng đề nghị và mong muốn doanh nghiệp 2 nước thực hiện sứ mệnh lịch sử kết nối các doanh nghiệp, kết nối 2 nền kinh tế, kết nối 2 nền văn hóa để biến tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể.
Chiều 24/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi.
Ấn Độ cho biết đợt đầu tiên của thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Mỹ dự kiến được hoàn tất vào tháng 11, còn Nam Phi đang tích cực hợp tác với Mỹ để đảm bảo một thỏa thuận thương mại và đầu tư công bằng.
Mỹ áp mức thuế 30% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nam Phi; còn Campuchia nỗ lực đàm phám để giảm tiếp mức chịu thuế sau khi Tổng thống Trump giảm mức thuế đe dọa xuống 36% với Campuchia.
Ông Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình các mẫu thư gửi đến lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào và Myanmar để thông báo về mức thuế quan mới.
12 dự án tổng trị giá trên 30 tỷ nhân dân tệ (4,18 tỷ USD) đã được ký kết tại một sự kiện kết nối giữa các đối tác BRICS tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 28/6.
Lượng nhập khẩu từ Việt Nam vào SACU trong giai đoạn từ 1/8/2023 đến 31/7/2024 chiếm khoảng 6% tổng khối lượng nhập khẩu vào khối này, đứng thứ 2 chỉ sau Thái Lan (13,89%).
Gần đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã thảo luận với đại diện các hãng hàng không Nam Phi như Airlink, South African Airways nhằm mở rộng cơ hội hợp tác logistics hàng không giữa hai nước.
Giới phân tích đánh giá động thái của Nam Phi có thể làm sâu sắc thêm rạn nứt trong quan hệ của nước này với Mỹ và tiếp tục trì hoãn quá trình gia hạn thỏa thuận năng lượng chiến lược.
"Gã khổng lồ" Meta đang chuẩn bị xây dựng hệ thống cáp quang ngầm Internet với chiều dài hơn 40.000km trải rộng khắp thế giới, dự kiến công bố thêm thông tin chi tiết đầu năm 2025.
Thành phố Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Nam Phi trong các lĩnh vực giàu tiềm năng gồm thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, cũng như thúc đẩy giao lưu các cấp.
Các nhà đầu tư tại Nam Phi có cơ hội tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư khi sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội - “Điểm đến an toàn-hấp dẫn-thân thiện và mến khách.”
Số liệu hải quan cho thấy trao đổi thương mại của Trung Quốc với các quốc gia thành viên BRICS khác đạt 648 tỷ USD trong 9 tháng năm 2024, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay đã có 7 công ty Việt Nam gửi phản hồi/trả lời Bản câu hỏi của Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của Nam Phi và một số công ty đã yêu cầu gia hạn Bản trả lời câu hỏi.
Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), nguyên đơn là Hiệp hội Sản xuất lốp xe Nam Phi; ngày khởi xướng điều tra 20/9/2024; biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 84%.
Theo báo cáo của StatsSAT, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 2 của Nam Phi là 33,5%, tăng 0,6% so với quý trước; khoảng 8,4 triệu người đã mất việc, tăng so với mức 5,2 triệu người vào năm 2014.
Đối với các nước thành viên BRICS, việc trao đổi ngũ cốc có thể làm giảm sự không chắc chắn và giúp bảo đảm nguồn cung ngũ cốc ổn định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.
Báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi 2024 của AfDB cho biết: "Bất chấp những cơn gió ngược vẫn tiếp tục xảy ra, 15 quốc gia đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ít nhất 5% vào năm 2023."
Shell khẳng định trong quá trình thoái vốn, tập đoàn sẽ duy trì khả năng hoạt động của Shell Downstream Nam Phi, duy trì sự hiện diện của thương hiệu Shell, đảm bảo kết quả tốt nhất cho khách hàng.
Châu Phi hiện có 135.200 triệu phú và 21 tỷ phú với tổng tài sản có thể đầu tư hiện đang nắm giữ lên tới 2.500 tỷ USD và Africa Wealth Report dự báo Lục địa Đen sẽ có 220.000 triệu phú vào năm 2033.
Cuộc khảo sát của Skytrax làm sáng tỏ các xu hướng rộng lớn hơn đang định hình bối cảnh hàng không châu Phi khi các sân bay cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của hành khách.
Tổng Thư ký IMO khẳng định những sự cố do căng thẳng ở Biển Đỏ, tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới, đe dọa trực tiếp chuỗi cung ứng toàn cầu khi gián đoạn vận tải làm chậm việc giao hàng.
Riêng "gã khổng lồ" vận tải biển Maersk của Đan Mạch, vốn chuyên chở 90% khối lượng thương mại toàn cầu, phải đối mặt với khả năng gián đoạn hoạt động từ các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới.
Theo công ty Research and Markets, quy mô thị trường heli toàn cầu đạt hơn 6 tỷ USD trong năm 2027, đem lại tiềm năng doanh thu lớn cho hãng khởi nghiệp Renergen của Nam Phi.
Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu BRICS ghi dấu mốc lịch sử khi chào đón 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kể từ ngày 1/1/2024.