Các hoạt động giao lưu, huấn luyện chung và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng hải quân hai bên đã và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc bảo vệ tự do hàng hải và an ninh khu vực.
Việc mở tuyến hàng hải trực tiếp giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tiết giảm chi phí, gia tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nhờ loại bỏ khâu trung chuyển qua các cảng lớn ở hai đầu Nam, Bắc.
Trong thời gian tới, Quỹ nhân ái Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu tập trung các hoạt động thiện nguyện hướng tới đối tượng là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền Tổ quốc.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng nêu bật tiềm năng hợp tác giữa Quảng Nam và địa phương của Cuba trong nhiều lĩnh vực.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết hai bên đang không ngừng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị-ngoại giao thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, giữa các địa phương.
Chuyến thăm của Tàu CSB 8002 cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát Biển của 2 nước trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển.
Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, việc thành lập và duy trì cơ chế Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 3 nước Việt-Lào-Campuchia là mốc son trong lịch sử hợp tác, đặc biệt là lĩnh vực tư pháp.
Ngày 26/5/2009, với hệ động thực vật phong phú và những di tích lịch sử hàng trăm năm trước, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.
Theo Agoda, ba điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024 của Tripadvisor là bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam), xếp thứ 5 và Mỹ Khê (Đà Nẵng) xếp thứ 6.
Việt Nam có ba thành phố sáng tạo gồm Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo phát triển mạnh mẽ, bền vững, quảng bá đất nước, văn hóa Việt Nam.
Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023 là không gian trải nghiệm văn hóa Hội An-Hàn Quốc với rất nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày hàng đồ thủ công, trải nghiệm làm kim chi, trải nghiệm Hanbok...
Chủ tịch nước đánh giá cao và cảm ơn Thống đốc và các thế hệ lãnh đạo Thủ đô Tokyo đã tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Tokyo với các địa phương của Việt Nam, nhất là với Thủ đô Hà Nội.
“Miền Di sản Diệu kỳ” sẽ mở ra cơ hội để chia sẻ những thông tin cập nhật quan trọng về sự phục hồi của các điểm du lịch miền Trung Việt Nam, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino chia sẻ, chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Hoàng Thái tử và Công nương sau dịch COVID-19.
Lãnh đạo Quảng Nam mong Hoàng Thái tử và Công nương sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương Nhật Bản nói riêng.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao và cảm ơn Chính quyền tỉnh Nagasaki, cũng như cá nhân Thống đốc Oishi, luôn quan tâm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nagasaki và Việt Nam.
10 năm qua, bà Chris Geyskens cùng người chồng của mình luôn miệt mài vận động quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Hội An, Quảng Nam có sinh kế, vươn lên trong cuộc sống.
Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong của Lào, tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 1/8.
Dự án của Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ Quảng Nam thúc đẩy các chính sách phát triển du lịch bền vững; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về du lịch bền vững, xây dựng mô hình du lịch xanh bền vững.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng quy định trong Công ước của LHQ về Luật Biển.
Sỹ quan, thủy thủ tàu Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các phương án về tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ trên biển.
Các sỹ quan của tàu Settsu cùng với cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thống nhất các phương án phối hợp trong tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn.
Hội đồng xét xử thừa nhận rằng ngày 12/2/1968, binh lính thuộc Đại đội 1, Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc đã sát hại hơn 70 dân thường ở làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam.
Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại và Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần Bảo vệ khẩn cấp.
Hội nghị UB Văn hóa-Thông tin ASEAN với chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người” diễn ra tại Hội An với kỳ vọng thúc đẩy áp dụng công nghệ số vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ASEAN.
Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; 7 di sản tư liệu được ghi danh ở tầm châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết Quảng Nam đang tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch và có mong muốn cùng với Attapeu nghiên cứu để phối hợp, tìm hiểu hợp tác đầu tư.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, lập trường của Việt Nam đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ trong Công hàm số 22/HC-2020 ngày 30/3/2020 lưu hành tại Liên hợp quốc.
Dự kiến đầu tháng Bảy, tỉnh Sekong của Lào sẽ tổ chức Hội chợ triển lãm Lào và mời thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum cùng tham gia hội chợ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam.
Việt Nam và Lào đã phối hợp đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới, tăng cường mô hình kết nghĩa “bản-bản” hai bên biên giới.
Nội dung vở opera dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa (công nữ Anio) ở Hội An (Việt Nam) và Araki Sotaro, một thương nhân ở Nagasaki (Nhật Bản) vào đầu thế kỷ 17.
Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Đắc Tà Oọc chính thức được đưa vào hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Lào.