Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam và Sekong

Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong của Lào, tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 1/8.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam và Sekong ảnh 1Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội đàm. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 1/8, Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong của Lào, đã diễn ra tại thành phố Tam Kỳ.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo kết quả thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân hai địa phương về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam; vận động nhân dân biên giới đoàn kết, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

Trên cơ sở thành tựu hai địa phương đạt được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nhấn mạnh hai tỉnh cần có những hoạt động cụ thể để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết truyền thống, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, giữa hai tỉnh Quảng Nam-Sekong, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận xây dựng đất nước tỉnh Sekong.

[Tỉnh Kon Tum và Sekong của Lào hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2027] 

Tổ chức Mặt trận hai địa phương tích cực tham gia cùng với chính quyền hai tỉnh xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại khu vực biên giới; phối hợp theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới; các hoạt động của các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai tỉnh.

Mặt trận hai địa phương vận động nhân dân, đặc biệt là nhân dân và các bộ tộc Lào, đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới hai địa phương tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hai bên tạo mọi điều kiện để Ủy ban Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động kết nghĩa xã-cụm-bản...

Bà Bunhiên BunChít, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong cảm ơn lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho địa phương, hỗ trợ khám chữa bệnh và phát triển kinh tế cho nhân dân của tỉnh ở khu vực biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục