Đà Nẵng: Rực rỡ sắc màu lễ hội Chào năm mới 2026
Bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2026, không khí lễ hội tại thành phố bên sông Hàn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về du xuân, trải nghiệm.
Bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2026, không khí lễ hội tại thành phố bên sông Hàn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về du xuân, trải nghiệm.
Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.
Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Chào năm mới 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.
Trong bối cảnh văn hóa trở thành “sức mạnh mềm” của cạnh tranh đô thị, Đà Nẵng đang xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng đa trung tâm sáng tạo, gắn bản sắc với đổi mới.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tham vấn nhằm hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo của khu vực.
Từ đêm 6/11, bão 13 cuốn cát, rác phủ kín Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Sáng 7/11, thành phố Đà Nẵng huy động hơn 1.000 người và hàng chục phương tiện tổng lực làm sạch.
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 khai mạc sáng 16/10, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra hơn 6.000 cơ hội giao thương, khẳng định vị thế trung tâm du lịch của Đà Nẵng.
Sau hơn 5 năm gián đoạn, các du khách Trung Quốc đã trở lại Đà Nẵng với chuyến bay từ Thâm Quyến tối 2/10, mở ra cú hích mới cho du lịch và giao thương quốc tế của thành phố biển.
Với nhiều dấu ấn đối ngoại giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn 2025–2030 bằng quyết tâm mới: mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xây dựng thành phố đáng sống.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng công nghệ và các chứng chỉ uy tín quốc tế không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách, mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến đáng tin cậy.
Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập, nơi những đường phố và tiểu cảnh sáng bừng sắc màu, mang đậm không khí lễ hội và tinh thần tự hào dân tộc.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động “Vững lòng nơi đầu sóng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tri ân người lính biển.
HorecFex 2025 khai mạc tại Đà Nẵng, thu hút 3.500 khách tham dự và hơn 90 diễn giả, mang đến các giải pháp công nghệ và chiến lược phát triển bền vững ngành HORECA (Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống).
Căn cứ Phước Trà ở Đà Nẵng, đại bản doanh cuối cùng của Khu ủy Khu 5. Nơi ghi dấu những chiến công kháng chiến hào hùng và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng.
Siêu dự án Da Nang Downtown đưa Đà Nẵng vào kỷ nguyên mới và hướng đến hiện thực hóa khát vọng trở thành "Thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam".
Thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên công bố 3 loại hộ chiếu du lịch độc đáo. Hộ chiếu ẩm thực (Đà Nẵng Food Tour), Hộ chiếu di sản (Đà Nẵng Heritage Tour) và Hộ chiếu du lịch xanh (Đà Nẵng Green Tour).
Theo Ban tổ chức, sự kiện là cơ hội cập nhật xu hướng mới nhất trong công nghệ và thị trường cũng như những vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển quản lý, vận hành bền vững đối với các doanh nghiệp ngành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống/cà phê.
Ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận kỷ lục du khách Hàn Quốc thứ 1 triệu trong năm 2025 và trao tặng nhiều phần quá hấp dẫn trong đó có 2 vé máy bay khứ hồi Đà Nẵng - Hàn Quốc.
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc 2025 là dấu ấn khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới, mở ra triển vọng phát triển sâu rộng mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và chính quyền địa phương, đối tác Hàn Quốc.
Từ ngày 1 đến ngày 8/8, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho du khách Hàn Quốc với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Một thói quen mà du khách Việt mong muốn là giảm thiểu rác thải, cụ thể là tái chế và tránh sử dụng đồ dùng một lần. Xu hướng này thể hiện chuyển biến tích cực trong nhận thức của người Việt.
Vượt qua khái niệm một điểm đến du lịch, phố cổ Hội An tựa như một "bảo tàng sống" nơi Di sản văn hóa thế giới được bảo tồn trọn vẹn trong từng hơi thở của đời sống.
Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía Tây, bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng, làng gốm Thanh Hà là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng và lâu đời bậc nhất ở tỉnh Quảng Nam.
Việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm không chỉ là dấu mốc pháp lý mà là một bước ngoặt trong tư duy phát triển: bảo tồn không còn là chi phí mà là nền tảng sinh lợi bền vững.
Theo Agoda, sự kết hợp phong phú về văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên khiến Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người đi xe đạp muốn trải nghiệm cảnh quan đa dạng của Việt Nam.
Nhân Ngày Xe đạp thế giới 3/6/2025, nền tảng du lịch số Agoda công bố danh sách 5 điểm đến đạp xe hấp dẫn nhất châu Á, trong đó có Hội An (Việt Nam).
Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao công suất phục vụ du khách trong mùa cao điểm, tuyến cáp treo số 8 còn mang đến vô vàn trải nghiệm văn hóa, giải trí độc đáo.
Năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách, để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Nam nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch theo hướng xanh và đẩy mạnh kích cầu du lịch.
Từ những con phố lung linh đèn lồng ở Hội An đến những bãi biển thanh bình tại Kiên Giang, các điểm đến này tiếp tục ghi dấu ấn nhờ bản sắc địa phương chân thật và chất lượng dịch vụ vượt mong đợi.
Đến với lễ hội Tam Kỳ - mùa hoa sưa năm nay, du khách còn được tham quan, mua sắm và trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp..
Để chọn theo đuổi phát triển du lịch bền vững, đó thực sự là con đường “không trải hoa hồng.” Bởi các doanh nghiệp, địa phương phải đối diện với nhiều áp lực từ nhận thức đến hành động, nguồn lực...
Nhiều điểm đến độc đáo ở Quảng Nam sẽ mang đến cảm xúc khác biệt, khó phai, như khám phá cung đường uốn lượn qua các bản làng bình yên của người Cơ Tu, Ca Dong hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ...
Khám phá những làng chài nổi tiếng của Việt Nam, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào không gian thiên nhiên đẹp nao lòng và tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống của ngư dân ở mỗi vùng miền.
Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động đón khách quốc tế ở nhiều địa phương đều cho thấy sự tăng trưởng. Để đạt mục tiêu năm, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch.