Vụ va chạm trực diện giữa một chiếc xe buýt với một chiếc xe tải thương mại chở 34 tấn magie khiến 24 người thiệt mạng, trong đó 17 trường hợp tử vong tại hiện trường.
Các quốc gia Zimbabwe, Zambia và Malawi đã tuyên bố cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay là tình trạng thảm họa, trong khi Lesotho và Namibia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo.
Một chiếc xe buýt chở các tín đồ đạo Cơ đốc đang trên đường tới buổi tụ họp thường niên ở Marondera thì bốc cháy khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi (AFRO) cho biết dịch tả bùng phát ở châu lục đã ảnh hưởng đến 18 quốc gia trong hai năm qua.
Cơ quan quản lý dược phẩm tại Tanzania, Rwanda và Zimbabwe đã thông báo thu hồi siro trị ho dành cho trẻ em của hãng Johnson & Johnson (Mỹ) trên các thị trường này.
Các thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất ngày 7/1 sau khi lực lượng cứu hộ triển khai công nghệ hàng đầu để xác định chính xác vị trí của họ dưới lòng đất.
Nhà chức trách Zimbabwe cho biết vụ sập hầm mỏ xảy ra vào sáng 4/1 tại mỏ Redwing, cách Thủ đô Harare 270km về phía Tây; chấn động trên mặt đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
El Nino đe dọa nghiêm trọng ngành nông nghiệp châu Phi, Mạng lưới Hệ thống Cảnh báo sớm nạn đói cảnh báo cần chuẩn bị đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lương thực cao cho khu vực này.
Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh hàng chục người tại thành phố Harare đã tử vong do dịch tả, trong khi hơn 7.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Trong thông báo cảnh báo dịch tả, chính quyền Thủ đô Harare của Zimbabwe khuyến cáo không nên bắt tay, ăn uống tại các cuộc tụ tập công cộng và mua thực phẩm từ những người bán hàng rong.
Chủ tịch Liên đoàn Thợ mỏ Zimbabwe cho hay lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể lên mặt đất và 5 thi thể khác vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát dưới mỏ vàng.
Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Trẻ em Zimbabwe cho biết đã huy động các nguồn lực để kiểm soát dịch tả và hỗ trợ huyện Buhera thuộc tỉnh Manicaland đảm bảo tình hình trong tầm kiểm soát.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã và Công viên của Zimbabwe, ông Tinashe Farawo cho biết đàn voi đã bắt đầu di chuyển từ tháng 8 với lý do nguồn nước ở Zimbabwe dần khô hạn.
Nhiệm kỳ thứ hai của ông Mnangagwa bắt đầu trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức khi đồng Zimdollar đã giảm khoảng 80% kể từ đầu năm và nguồn vốn quốc tế vẫn bị đóng băng.
Phim tài liệu “Gold Mafia” do Al Jazeera phát sóng hôm 30/3 tiết lộ thông tin liên quan mạng lưới rửa tiền và buôn lậu lớn nhất miền Nam châu Phi, bao gồm cả các đối tượng là mục sư và nhà ngoại giao.
Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết ca tử vong do bệnh tả là một bệnh nhân nam 24 tuổi, sống tại thị trấn Benoni ở ngoại ô thành phố Johannesburg, trước đó không đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Bộ Y tế Zimbabwe xác nhận tính tới ngày 3/9, nước này đã ghi nhận 6.034 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó 4.266 trường hợp đang điều trị và 685 trường hợp tử vong.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ người dân Brazil không đủ tiền mua thức ăn cho bản thân hoặc gia đình tại một số thời điểm trong năm đã tăng lên mức kỷ lục 36% năm 2021, so với mức 30% năm 2019.
Australia, Tây Ban Nha, Malaysia, Canada, Zimbabwe ... đã thông báo ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Omicron, trong số này có cả ca nhập cảnh và ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) và 10 nước gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola và Zambia bị ngừng nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể Omicron.
Ông Vieira đã tự cách ly ở nhà kể từ ngày 16/1 như một biện pháp phòng ngừa, sau khi Bộ trưởng Tài chính Joao Leao mắc COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU).
Ngoại trưởng Zimbabwe, ông Sibusiso Moyo, đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 20/1 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Một giếng mỏ bị sập trong lúc những người khai thác vàng đang làm việc bên trong mỏ vàng này khiến ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép bị mắc kẹt.
Cảnh sát viên Constable Zimuto cùng một binh sỹ quân đội Zimbabwe đã không may đi lạc giữa một đàn voi rừng gồm trên 20 cá thể trưởng thành và anh đã phải gải chết để đàn voi chán nản bỏ đi.
Một số bang ở Australia, Zimbabwe, Romania và Hy Lạp đã đưa ra nhiều biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 như bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường, đặt lệnh giới nghiêm, kiểm soát dịch.
Ông Peskov bác bỏ tuyên bố của bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama giai đoạn 2009-2017, cho rằng các cuộc biểu tình bạo lực được kích động từ Nga.
Theo WFP, khoảng 7,7 triệu người Zimbabwe, chiếm một nửa dân số nước này, cần viện trợ lương thực sau khi xảy ra hai thảm họa hạn hán và lốc xoáy gây hậu quả nghiêm trọng vào năm ngoái.
Nam Phi vừa ghi nhận thêm 128 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên thành 402 ca.
Từng được coi là "vựa lúa mì của châu Phi," Zimbabwe giờ đây đang bị siêu lạm phát tới 490% và có tới 60% dân số không được đáp ứng nhu cầu cơ bản về lương thực.
Hãng hàng không Air Zimbabwe đã chứng kiến hai sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn bay trong ngày 28 và 29/4 mặc dù không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.
Số người thiệt mạng do bão ở miền Trung Mozambique đã tăng lên 62 người, trong khi tại nước láng giềng Zimbabwe, 65 người đã thiệt mạng ở các khu vực bị ảnh hưởng ở miền Đông.