Sa Pa sương mù mờ ảo trong đêm khai mạc Lễ hội mùa Đông

Lễ khai mạc diễn ra trong thời tiết rét lạnh 3 độ C, khu vực trung tâm thị trấn được trang hoàng đẹp đẽ, Nhà thờ Sa Pa đèn màu rực rỡ, trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước.
Sa Pa sương mù mờ ảo trong đêm khai mạc Lễ hội mùa Đông ảnh 1Du khách trải nghiệm Lễ hội mùa Đông tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. (Nguồn: baolaocai.vn)

Tối 23/12, tại trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch quốc tế Bình Minh đã phối hợp tổ chức khai mạc "Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2017."

Đây là năm thứ hai Lào Cai tổ chức Lễ hội mùa Đông, hướng tới chào đón năm mới 2018, Lễ Giáng sinh an lành, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Sa Pa, thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương.

Lễ khai mạc diễn ra trong thời tiết rét lạnh 3 độ C và Sa Pa có sương mù mờ ảo như châu Âu. Khu vực trung tâm thị trấn được trang hoàng đẹp đẽ. Nhà thờ Sa Pa đèn màu rực rỡ, trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, "Hội đèn đêm tuyết" tái hiện lễ hội ánh sáng về đêm lần đầu tiên tổ chức tại Sa Pa với rất nhiều không gian trình diễn ánh sáng đẹp mắt cùng rừng thông Noel ngược vô cùng độc đáo, đường hầm ánh sáng huyền ảo. Toàn bộ không gian kiến trúc được chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi 10.000m2 của ngày hội.


[Tái hiện khung cảnh tuyết rơi tại Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2017]

Chương trình âm nhạc đường phố với các ca khúc chào năm mới náo nhiệt, tưng bừng của các nhạc công và ca sỹ chuyên nghiệp. Trên các tuyến phố cổ như Cầu Mây, Xuân Viên, Thạch Sơn có các gian hàng được thiết kế theo phong cách chợ truyền thống vùng cao. Tại đây, đồng bào dân tộc bản địa bày bán các sản phẩm thổ cẩm Sa Pa, đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh cùng với những món quà Giáng sinh tuyệt đẹp để du khách lựa chọn làm quà.

Cùng ngày, "Ngày hội khám phá tuyết Sa Pa" đã khai mạc, tái hiện khung cảnh tuyết rơi có một không hai ở Việt Nam trên diện tích gần 10.000m2 với nhiều khung cảnh ấn tượng, điểm check-in đặc sắc, không gian vui chơi hấp dẫn theo các chủ đề Giáng sinh và Noel, vườn tuyết, biệt thự tuyết, nhà tuyết H’mông, nhà sàn tuyết, hoa tuyết, mưa tuyết, con đường tuyết, nhiều mô hình cảnh tuyết tiêu biểu. Điểm nhấn trong Ngày hội là sự kiện khai trương phòng trà Trịnh ca với những ca khúc bất hủ của cố nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn, chiều lòng du khách có gu thưởng trà trong không gian âm nhạc tuyệt vời.

Trong ngày, Lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách trong hành trình tham quan, trải nghiệm và đón lễ Giáng sinh với không khí giá lạnh đặc trưng của vùng đất ôn đới. Ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa cho biết, dự kiến Sa Pa sẽ đón từ 40.000-50.000 du khách trong các ngày diễn ra Lễ hội.

"Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2017" kéo dài từ ngày 22-31/12. Trong Năm Du lịch quốc gia Lào Cai-Tây Bắc 2017, Sa Pa đã đón 1,9 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2017 là một trong những sự kiện văn hóa-du lịch mùa Đông nổi tiếng nhất cả nước và là sự kiện tiêu biểu trong Năm du lịch quốc gia 2017, góp phần hình thành thương hiệu "Lễ hội mùa Đông" riêng có của Sa Pa-Lào Cai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục