Sách âm thanh - Điểm nhấn của hội sách lớn nhất thế giới

Theo nhà xuất bản Penguin Random House, ngành sách âm thanh trên toàn thế giới đang tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số, đe dọa thị phần của ngành sách điện tử.
Sách âm thanh - Điểm nhấn của hội sách lớn nhất thế giới ảnh 1Một góc của hội sách. (Nguồn: thenational.ae)

Hội sách Frankfurt, sự kiện lớn nhất của ngành xuất bản thế giới, mở cửa đón khách tham quan trong cuối tuần này với hàng loạt sự kiện hấp dẫn và thú vị.

Sách âm thanh là một điểm nhấn của hội sách năm nay, nhằm bắt kịp xu hướng mới đầy hứa hẹn của ngành xuất bản. Theo nhà xuất bản Penguin Random House, ngành sách âm thanh trên toàn thế giới đang tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số, đe dọa thị phần của ngành sách điện tử.

Giới chuyên gia cho rằng bước đột phá của sách âm thanh là nhờ vào sự lên ngôi của các dịch vụ trực tuyến và chiến lược "thuê" các giọng đọc nổi tiếng. Những người yêu mến cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton - người từng được mệnh danh là "Người phụ nữ khả ái nhất nước Mỹ," có thể lắng nghe cuốn tự truyện mới nhất của bà qua chính giọng đọc của tác giả.

Một điểm nhấn khác của Hội sách Frankfurt nằm bên trong căn phòng khách sạn nhỏ nhất của Frankfurt. Nằm ở tầng trên cùng của một tòa tháp bốn tầng nhìn ra toàn cảnh hội sách, người thuê căn phòng này sẽ được hưởng một đãi ngộ "có một không hai" là được nghe một tác giả kể chuyện đêm khuya. Tuy nhiên, người muốn hưởng dịch vụ đặc biệt này cần chuẩn bị tâm lý vì toàn bộ quá trình này sẽ được phát sóng trực tiếp trên tài khoản YouTube của nhà xuất bản Thụy Sĩ Kein & Aber.

[Gặp lại những cuốn sách quý xuất bản từ trước năm 1945]

Ở hội sách, khách tham quan còn có thể viết một điều ước ra giấy, nhét mảnh giấy này cùng ít tiền xu vào một "máy bán hàng tự động con người" và sau 15 phút, "chiếc máy" sẽ "nhả" ra một bức vẽ tương ứng với điều ước sâu kín.

Đứng sau dự án này là một nhóm các nghệ sỹ giấu mặt. Tuy nhiên, người tham gia hoạt động này sẽ phải cẩn thận bởi nếu không kịp thời đến nhận bức vẽ, tác phẩm này cùng mảnh giấy ghi điều ước của họ sẽ được công khai cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, Hội sách Frankfurt cũng là dịp cho nhiều hoạt động mang màu sắc chính trị. Nhiều người mang theo biểu ngữ phản đối chủ nghĩa phân biệt đã tập trung biểu tình tại quầy hàng của nhà xuất bản Antaios theo cánh hữu; hoạt động phản đối chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa dân túy cánh hữu tại quầy hàng của Trung tâm Giáo dục Anne Frank hay cuộc phản đối của tác giả người Anh Ken Follett và nghệ sỹ guitar người Anh Brian May đối với việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Hội sách Frankfurt là sự kiện thường niên với hơn 7.000 gian trưng bày của các nhà xuất bản đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Với lịch sử lâu đời hơn 500 năm, vào cuối thế kỷ 17, Hội sách Frankfurt đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của châu Âu. Hội chợ năm nay diễn ra trong năm ngày từ 11-15/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục