Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ không tin rằng con mình mắc trầm cảm, họ nghĩ con mình chỉ đang buồn bã vì cảm thấy quá áp lực. Do thiếu kiến thức và sự hiểu biết trực quan, nhiều phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo quan trọng.
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 (21/4), Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức buổi tọa đàm “Nhận diện những dấu hiệu không ổn ở trẻ vị thành niên” vào ngày 27/4 nhằm giúp các bậc phụ huynh nhận biết sớm những biểu hiện bất ổn ở con em mình, từ đó có hướng xử trí phù hợp và đồng hành cùng trẻ vượt qua những khó khăn tâm lý trong giai đoạn trưởng thành.
Buổi tọa đàm được khơi gợi từ cuốn sách “Con tôi bị trầm cảm nhưng tôi cứ tưởng con chỉ không vui” của tác giả Dương Ý (Trung Quốc) - nhà tâm lý học lâm sàng được đào tạo sau Tiến sỹ tại Trường Y Harvard. Sách do Nhà xuất bản Dân trí ấn hành.
Tác giả đã dựa trên nền tảng tâm lý học lâm sàng và tâm lý học phát triển, kết hợp cùng các ca lâm sàng và tình huống đời thường, để phân tích một cách tinh tế tiến trình tâm lý của trẻ, đồng thời giải đáp những băn khoăn thường gặp của cha mẹ.
Cuốn sách sẽ giúp cha mẹ nhận diện và phân biệt trầm cảm với những cảm xúc tiêu cực thông thường kèm theo những hướng dẫn thiết thực: Làm sao để tương tác đúng cách mà không khiến con thêm tổn thương? Làm thế nào để thực sự thấu hiểu và đồng hành cùng con? Có những phương pháp nào giúp trẻ hồi phục? Nếu con tự làm tổn thương bản thân hoặc thậm chí có suy nghĩ tự tử, cha mẹ nên làm gì?
Giáo sư, Tiến sỹ y khoa Triệu Tự Đông (Đại học Đồng Tế, Trung Quốc) đánh giá cao cách tiếp cận liên ngành của tác giả: “Tiến sỹ Dương Ý kết hợp tâm lý học và y học một cách hệ thống, vừa khoa học, vừa nhân văn. Tác phẩm không chỉ có chiều sâu học thuật, mà còn gần gũi, dễ hiểu nhờ những trường hợp thực tế, thể hiện rõ tính ứng dụng của kỹ năng trị liệu và giao tiếp. Tôi tin rằng độc giả ở nhiều hoàn cảnh khác nhau đều có thể tìm thấy sự khai sáng, đồng thời củng cố niềm tin và khả năng giúp đỡ bản thân cũng như người khác”./.
'Hãy nói con cần mẹ': Cẩm nang để đồng hành cùng thanh thiếu niên trầm cảm
Không giáo điều hay lạm dụng thuật ngữ chuyên môn, cuốn sách giúp cha mẹ bước vào thế giới nội tâm phức tạp của con, học cách lắng nghe, đồng hành và chữa lành.
Dương Ý từng nhận bằng Thạc sỹ tại Đại học Oxford, tiếp tục lấy bằng Tiến sỹ tại Đại học Cornell và hoàn thành chương trình hậu Tiến sỹ tại Trường Y Harvard. Hiện cô vừa hành nghề tư vấn tâm lý bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, vừa đảm nhiệm vai trò Giám đốc Giáo dục Tâm lý Trung Quốc tại Trung tâm Sức khỏe Cảm xúc Sinh viên Xuyên văn hóa, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trực thuộc Harvard.