Samsung Electronics là thương hiệu dẫn đầu năm 2020 ở Hàn Quốc

Giá trị thương hiệu của Samsung Electronics đạt 67.700 tỷ won (hơn 57 tỷ USD), tăng 2% so với năm 2019; đứng thứ 2 là tập đoàn chế tạo ôtô Hyundai Motor với giá trị ước tính đạt 15.700 tỷ won.
Samsung Electronics là thương hiệu dẫn đầu năm 2020 ở Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: pulsenews.co.kr)

Giá trị thương hiệu của tập đoàn điện tử Samsung Electronics trong năm 2020 ước đạt gần 68.000 tỷ won (hơn 57 tỷ USD), đưa tập đoàn này lên vị trí dẫn đầu trong tốp 10 doanh nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Tổ chức Định giá thương hiệu quốc tế Interbrand công bố ngày 11/8, trong năm nay, giá trị thương hiệu của Samsung Electronics đạt 67.700 tỷ won, tăng 2% so với năm 2019.

Sau Samsung Electronics là Hyundai Motor - tập đoàn chế tạo ôtô hàng đầu Hàn Quốc, với giá trị ước tính đạt 15.700 tỷ won, tăng 4,8% so với năm ngoái.

Một doanh nghiệp sản xuất ôtô khác, tập đoàn Kia Motor, xếp ở vị trí thứ ba với 7.100 tỷ won. Đứng thứ tư là nền tảng trực tuyến hàng đầu Hàn Quốc Naver, với giá trị ước đạt 6.100 tỷ won.

[Lợi nhuận của Samsung có thể giảm 4,5% trong quý 2 năm 2020]

Các vị trí tiếp theo thuộc về nhà mạng SK Telecom, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Samsung, KB Kookmin, ngân hàng Shinhan, các tập đoàn LG Electronics và SK Hynix.

Đáng chú ý, tổng giá trị thương hiệu của bốn doanh nghiệp đứng đầu Hàn Quốc chiếm 63% tổng giá trị thương hiệu của 50 doanh nghiệp lớn nhất nước này.

Cũng theo Interbrand, quán quân về gia tăng giá trị thương hiệu nhanh nhất năm nay của Hàn Quốc là Tập đoàn Kakao với ứng dụng nhắn tin nhanh di động KakaoTalk. Theo đó, giá trị của thương hiệu này ước đạt 1.600 tỷ won, tăng 46,6% so với năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.