Samsung mất ngôi vương tại thị trường điện thoại thông minh châu Âu

Trong quý trước, Xiaomi đã vượt qua Samsung để lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu ở châu Âu, với doanh số 12,7 triệu điện thoại thông minh.
Samsung mất ngôi vương tại thị trường điện thoại thông minh châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:Vietnam+)

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics (Mỹ), trong quý II/2021, hãng sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng Samsung Electronics (Hàn Quốc) đã rơi xuống vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại thông minh châu Âu, khi công ty sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi vươn lên vị trí dẫn đầu.

Báo cáo trên cho biết Samsung chiếm 24% thị phần trong giai đoạn từ tháng 4-6/2021 với doanh số 12 triệu điện thoại thông minh tại châu Âu, giảm 7% so với một năm trước đó. “Gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc này là đơn vị duy nhất trong số năm nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu châu Âu chứng kiến doanh số sụt giảm so với một năm trước đó. 

Neil Mawston, Giám đốc điều hành Strategy Analytics nhận định tăng trưởng doanh số bán các mẫu điện thoại tích hợp công nghệ 5G mới của dòng Galaxy A khá tích cực, song Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Apple ở phân khúc cao cấp và các nhà cung cấp Trung Quốc ở phân khúc thấp. Theo nhà quản lý này, Samsung đã không tận dụng được sự suy yếu của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) tại châu Âu.

Trong quý trước, Xiaomi đã vượt qua Samsung để lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu ở châu Âu, với doanh số 12,7 triệu điện thoại thông minh. Số liệu này tăng 67,1% so với một năm trước và giúp nâng thị phần của Xiaomi lên 25,3%.

Boris Metodiev, Phó Giám đốc Strategy Analytics đánh giá, Xiaomi đã ghi nhận kết quả kinh doanh tốt ở Nga, Ukraine, Tây Ban Nha và Italy, đồng thời nhận thấy khách hàng “háo hức” với loạt điện thoại thông minh Mi và Redmi của Xiaomi.

[Google công bố mẫu smartphone Pixel mới sử dụng chip tự phát triển]

Xếp sau Samsung, Apple Inc. đứng ở vị trí thứ ba với thị phần 19,2% sau khi doanh số điện thoại iPhone tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,6 triệu chiếc.

Thương hiệu Trung Quốc Oppo lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm, khi Oppo chiếm 5,6% thị phần, còn  Realme - nhãn hiệu “con” của Oppo - chiếm 1,9% thị phần.

Thị trường điện thoại thông minh châu Âu trong quý II/2021 đã tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 50 triệu chiếc, nhờ đà phục hồi kinh tế, nhu cầu “đổi dế” của người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.