Samsung mua lại hãng phụ kiện ôtô Harman của Mỹ với giá 8 tỷ USD

Samsung Electronics của Hàn Quốc thông báo sẽ mua lại công ty Công nghiệp Quốc tế Harman, nhà cung cấp phụ kiện ôtô của Mỹ, với giá 8 tỷ USD tiền mặt.
Samsung mua lại hãng phụ kiện ôtô Harman của Mỹ với giá 8 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC.com)

Ngày 14/11, Công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc, nhà sản xuất điện thoại thông minh, chip điện tử và TV lớn nhất thế giới, thông báo sẽ mua lại công ty Công nghiệp Quốc tế Harman, nhà cung cấp phụ kiện ôtô của Mỹ, với giá 8 tỷ USD tiền mặt.

Trong một tuyên bố, Samsung Electronics cho biết ban lãnh đạo hãng đã phê chuẩn thương vụ mua Harman với giá 112 USD một cổ phiếu, cao hơn 28% so với mức giá phiên đóng cửa trên thị trường New York ngày 11/11.

Đây là thương vụ lớn nhất trong lịch sử của Samsung, được cho là sẽ giúp hãng này khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng sự cố cháy nổ của dòng điện thoại thông minh Galaxy Note 7 dự tính gây thiệt hại cho hãng hàng tỷ USD.

Harman là hãng hàng đầu thế giới về sản xuất các hệ thống âm thanh cao cấp và các thiết bị giải trí kết nối internet trên ôtô.

Doanh thu của hãng trong 12 tháng qua đạt 7 tỷ USD, với lợi nhuận đạt 700 triệu USD.

Samsung cho biết thương vụ mới sẽ mang lại cơ hội kết hợp các công nghệ di động và bán dẫn của hãng với các phụ kiện ôtô công nghệ cao của Harman, qua đó Samsung sẽ có "sự hiện diện đáng kể" trên thị trường toàn cầu về linh kiện ô tô kết nối trực tuyến.

Theo Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun, Harman "là sự bổ sung hoàn hảo cho Samsung về mặt công nghệ, sản phẩm và giải pháp."

Samsung hy vọng hoàn tất thương vụ trong quý 3 năm 2017 sau khi được các cổ đông và các nhà quản lý Harman chấp thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.