Samsung: Sản xuất không bị ảnh hưởng bởi các ca mắc ở nhà máy Hwaseong

Mặc dù ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong đội ngũ lao động, Samsung Electronics cho biết hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường sau khi đã yêu cầu những trường hợp F1 phải tự cách ly.
Nhà máy sản xuất chip của Samsung tại Hwaseong, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)
Nhà máy sản xuất chip của Samsung tại Hwaseong, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Công ty Samsung Electronics Co. ngày 22/8 cho hay hai nhân viên làm việc tại nhà máy sản xuất chip tại Hwaseong (Hàn Quốc) của doanh nghiệp này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song hoạt động sản xuất chip của họ không bị ảnh hưởng.

Mặc dù đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong đội ngũ lao động của Samsung Electronics, song nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới này cho biết hoạt động sản xuất của họ vẫn diễn ra bình thường sau khi đã yêu cầu những người tiếp xúc với các lao động mắc COVID-19 nói trên phải tự cách ly.

Một trong các lao động mắc COVID-19 nói trên của Samsung đã được xét nghiệm COVID-19 tại một phòng khám vào ngày 21/8 sau khi có các triệu chứng như sốt và ho.

[Samsung giữ vững ngôi vương trên thị trường tivi toàn cầu]

Trong khi đó, một nhân viên khác của Samsung Electronics cũng được chẩn đoán mắc COVID-19 trong ngày 21/8 sau khi có các triệu chứng của dịch bệnh này vào ngày trước đó.

Trong khi đó, Samsung Display Co., công ty sản xuất màn hình lớn trên thế giới thuộc tập đoàn Samsung, cũng thông báo về trường hợp một người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất ở Asan của doanh nghiệp này mắc COVID-19.

Samsung Display cho biết đã tạm thời đóng cửa nơi làm việc của người lao động mắc COVID-19 nhưng hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng.

Một số cơ sở sản xuất tại Asan của Samsung Display đang được xây dựng khi công ty này thúc đẩy quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) hiện tại sang dây chuyền sản xuất màn hình sử dụng công nghệ chấm lượng tử thế hệ tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.