Theo đó, Samsung muốn có cả mã nguồn firmware trên iPhone 4S lẫn chi tiếtphí trợ cấp mà Apple đã thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại diđộng Optus, Telstra và Vodafone.
Samsung tin rằng mã nguồn của iPhone 4S sẽ cho thấy những bằng chứng rõràng về việc có vi phạm 3 bằng sáng chế mà công ty đang nắm giữ hay không, tấtcả đều liên quan đến công nghệ không dây 3G và truyền tải dữ liệu di động củaSamsung.
Tháng trước, Samsung đã thất bại tại tòa án Hà Lan trong một nỗ lực nhằmban hành một lệnh cấm tương tự. Lý do là Apple đã đăng ký các bằng sáng chế vềcông nghệ không dây từ Samsung theo tiêu chuẩn FRAND.
Theo quy ước thì các sáng chế sẽ được cung cấp một cách công bằng và vớigiá hợp lý. Tuy nhiên, mức phí mà Samsung yêu cầu xử phạt cho mỗi hành vi viphạm sáng chế là 1 triệu euro nên tòa án Hà Lan cho rằng mức phạt này là khôngphù hợp và từ chối ban hành lệnh cấm bán iPhone 4S tại nước này.
Theo tuyên bố từ luật sư của hãng điện tử xứ Hàn Cynthia Cochrane, lý docủa việc yêu cầu được xem mã nguồn firmware iPhone 4S là để xác định những bảnquyền phát minh mạng không dây 3G nào do Samsung sở hữu đã được tích hợp "tráiphép" bên trong nó.
Apple tuyên bố đã đăng ký bản quyền các công nghệ không dây sử dụng trongiPhone 4S theo tiêu chuẩn quốc tế FRAND.
Những bản quyền phát minh đăng ký ởtiêu chuẩn FRAND cần thiết cho các công ty sản xuất các thiết bị không dây vàcông ty sở hữu các bản quyền phát minh phải cung ứng chúng với mức giá hợp lý.
Các chuyên gia nhận định ngay cả khi tòa án Australia cho phép Samsungtiếp cận mã nguồn iPhone 4S thì hãng điện tử Hàn Quốc cũng rất khó để có thể cóđược lệnh cấm đối với iPhone 4S.
Thế hệ iPhone mới nhất này đã được bán ra tại thị trường Australia hơn batuần qua kể từ ngày 14/10./.