Phát hiện này đã cung cấp chứng cứ chứng minh suy đoán cho rằng sao hỏa từngcó khí hậu ấm và ẩm ướt phù hợp cho sự sống con người.
Trong báo cáo, các nhà khoa học thuộc Đại học Mainz và Đại học Tübingen của Đứccho biết năm 2006, tàu thăm dò tự hành Spirit đã tiến hành đo đạc và trắc lượngthành phần khoáng chất của lớp nham thạch lộ thiên thuộc khu vực núi GusevCrater trên sao hỏa bằng cách lợi dụng thiết bị phân tích quang phổ Mossbauer.
Sau nhiều năm kiểm định trong phòng thí nghiệm, cuối cùng các nhà khoa học đãxác nhận trong lớp nham thạch lộ thiên được mệnh danh “comanche” có hàm chứa từ16-34% khoáng chất magnesium carbonate.
Điều này cho thấy, lớp nham thạch “comanche” được hình thành dưới điều kiệntầng khí quyển tương đối ấm và ẩm ướt hơn nữa còn giàu carbon dioxide./.