Tuy nhiên, ông Wi Sung-lac lại cho rằng vấn đề này nên để giải quyết trongkhuôn khổ đàm phán sáu bên. Theo đó, “Bắc Kinh không nhất trí đưa vấn đề UEP raHội đồng bảo an Liên hợp quốc."
Lập trường của Trung Quốc đã đi ngược lại quan điểm của Hàn Quốc rằng Hộiđồng bảo an Liên hợp quốc phải là tổ chức đầu tiên phán xét vấn đề này, bởi UEPcủa Triều Tiên vi phạm nghị quyết của cơ quan này cũng như việc Bình Nhưỡngkhông tuân thủ cam kết mà họ đã ký kết năm 2005 về từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Chuyến đi Trung Quốc của ông Wi Sung-lac được tiến hành ngay sau khi BắcKinh chính thức bày tỏ “sự lo ngại” về UEP của Bình Nhưỡng trong cuộc gặp thượngđỉnh Mỹ-Trung tại Washington vừa qua. Điều này cũng thắp lên tia hy vọng rằngBắc Kinh có thể sẽ thay đổi quan điểm và ủng hộ nỗ lực của Seoul đưa vấn đề UEPcủa Bình Nhưỡng ra Hội đồng bảo an.
Theo ông Wi Sung-lac, cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đãgóp phần giúp Bắc Kinh hiểu rõ hơn quan điểm của Seoul về vấn đề UEP của TriềuTiên.
Tuy nhiên, ông cho biết “quan điểm của Trung Quốc là cần sớm nối lại vòngđàm phán sáu bên, nhưng vẫn nhất trí rằng điều này sẽ chỉ được thực hiện sau khiquan hệ liên Triều đã hòa dịu”./.