SEA Games 31: Tuyển bóng đá nữ Thái Lan thắng đậm 5-0 trước đội Lào

Với chiến thắng này, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vươn lên vị trí đầu bảng B và sẽ gặp đội tuyển bóng đá nữ Philippines nhì bảng A tại trận Bán kết 1 lúc 16 giờ ngày 18/5 trên sận vận động Cẩm Phả.
SEA Games 31: Tuyển bóng đá nữ Thái Lan thắng đậm 5-0 trước đội Lào ảnh 1Cầu thủ Nutwadee Pram-Nak của đội tuyển nữ Thái Lan tung cú sút bóng khi có đến 4 cầu thủ đội tuyển nữ Lào bủa vây. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tối 15/5, trên sân vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra trận đấu cuối của bảng B, môn bóng đá nữ SEA Games 31 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Lào. Kết thúc trận đấu, đội tuyển nữ Thái Lan thắng đậm đội Lào với tỷ số 5-0.

Với việc tuyển nữ Myanmar chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển nữ Singapore ở trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trước đội Lào để đứng đầu bảng B, qua đó tránh được tuyển Việt Nam ở Bán kết.

Giữa tuyển nữ Thái Lan và Lào có sự chênh lệch đẳng cấp lớn khi các lần đối đầu trước đây, Thái Lan đều thắng với tỷ số khá đậm.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Thái Lan đã thể hiện trình độ, bản lĩnh của mình khi cầm bóng nhiều hơn, dâng cao đội hình, tấn công liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Lào.

Phút thứ 17, tỷ số được mở từ tình huống sau một cú dứt điểm nhưng bóng trúng cột dọc bật ra, cầu thủ mang áo số 11 Rodthong đệm bóng đơn giản mở tỷ số cho Thái Lan.

[SEA Games 31: Myanmar giành 3 điểm trước Singapore để vào bán kết]

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục triển khai các đợt tấn công liên tiếp, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn của đội tuyển Lào. Tuy nhiên, các cô gái Lào cũng phòng ngự rất chắc chắn, hóa giải các đường lên bóng của các cầu thủ Thái Lan.

Phút thứ 43, tỷ số được nâng lên 2-0 cho tuyển nữ Thái Lan. Cầu thủ mang áo số 17 Dangda vẩy má ngoài chân phải hạ gục thủ môn của Lào. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 cho tuyển nữ Thái Lan.

Bước vào hiệp 2, ưu thế vẫn dành cho các cô gái Thái Lan. Phút thứ 57, lại là pha bóng đập cột dọc bật ra và Somnuek đệm bóng dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ sau đó 3 phút, phút thứ 60, tỷ số được nâng lên 4-0 cho nữ Thái Lan từ tình huống tấn công bên hành lang cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ, tiền đạo Dangda đệm bóng cận thành ghi bàn, đây là cú đúp của tiền đạo mang áo số 17.

Phút thứ 85, Dangda đã lập cú hat-trick nâng tỷ số lên 5-0 cho Thái Lan với cú dứt điểm cận thành. Tỷ số này được duy trì đến hết trận. Tuyển nữ Thái Lan đã chắc suất vào bán kết, còn Lào đã hết cơ hội.

Vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31 cũng khép lại với 4 đội vào Bán kết gồm: tuyển nữ Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Myanmar. Các đội nữ Campuchia, Lào và Singapore bị loại.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Thái Lan vươn lên vị trí đầu bảng B và sẽ gặp tuyển nữ Philippines nhì bảng A tại trận Bán kết 1 vào lúc 16 giờ; còn tuyển nữ Myanmar nhì bảng B sẽ đụng độ tuyển nữ Việt Nam nhất bảng A tại trận Bán kết 2 vào lúc 19 giờ.

Cả 2 trận Bán kết 1 và 2 đều diễn ra ngày 18/5 trên sận vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục