Siết chặt hoạt động xử lý chất thải rắn của Công ty nhôm Lâm Đồng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm tới công tác xử lý chất thải rắn từ Dự án tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng, vốn đang gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc.
Siết chặt hoạt động xử lý chất thải rắn của Công ty nhôm Lâm Đồng ảnh 1Bãi tập kết chất thải của công ty rất gần với khu dân cư nhưng không có tường rào che chắn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu cùng đại diện các Sở, ngành liên quan đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhôm Lâm Đồng (Công ty Nhôm Lâm Đồng - đơn vị quản lý và vận hành Dự án Tổ hợp bauxite-nhôm tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nhằm giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của đơn vị này.

Đoàn đã giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng như: Quản lý nước thải, quản lý khí thải, quản lý chất thải rắn..., trong đó, đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác xử lý chất thải rắn từ Dự án tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng hiện đang gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tạo yêu cầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhôm Lâm Đồng làm việc lại với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Anh (đơn vị ký kết hợp đồng xử lý chất thải rắn với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhôm Lâm Đồng) trong hoạt động chuyên chở chất thải (gồm xỉ than, tro bay, xỉ vôi) phải đảm bảo an toàn theo hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, công ty sớm khắc phục những hạn chế trong công tác xử lý, tập kết chất thải tại kho bãi để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

[Lâm Đồng: Kiểm tra bãi tập kết chất thải từ dự án bauxite Tân Rai]

Như TTXVN đã thông tin, thời gian qua, hoạt động chuyên chở, xử lý chất thải tại khu vực tập kết của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Anh tại tổ 19, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20 hộ dân trong khu vực.

Đặc biệt vào những ngày nắng, hoạt động chuyên chở, đổ chất thải vào bãi tập kết đã xuất hiện bụi bay mù mịt vào nhà dân, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mương (được công ty đào xung quanh bãi tập kết) vào nhà dân, kéo theo tro, bụi bẩn.

Chưa hết, nước có chứa xỉ than, tro còn chảy xuống bên dưới vùng trũng, vùi lấp vườn càphê và đầm chứa nước… ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nói chung.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Anh, trong khu vực kho chứa của công ty hiện còn hơn 75.000 m3 chất thải rắn các loại (gồm xỉ than, tro bay, xỉ vôi).

Với khối lượng trên, dự kiến đến khoảng đầu năm 2019, công ty mới xử lý hết (chưa kể lượng chất thải rắn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng tiếp tục thải ra trong thời gian tới)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.