Siêu tàu cá Hà Lan hoạt động tại vùng biển Australia

Tàu FV Margiris đã được bật đèn xanh để hoạt động tại vùng nước của Australia nhưng phải đảm bảo giảm thiểu bắt cá heo, hải cẩu.
Ngày 4/9, một chiếc tàu cá khổng lồ của Hà Lan đã được bật đèn xanh để hoạtđộng tại vùng nước của Australia, nhưng kèm theo nhiều điều kiện để đảm bảo giảmthiểu việc bắt được những con thú như cá heo, hải cẩu và sư tử biển.

Con tàu FV Margiris, dài 143m, trọng tải 9.500 tấn, đã cập cảng Lincoln ở NamAustralia vào ngày 30/8 để cắm cờ với tư cách một tàu Australia, trước khi tớiTasmania để đánh cá.

Bộ trưởng Môi trường Tony Burke đã tìm kiếm sự tư vấn pháp lý về việc liệu ôngcó thể can thiệp, do có những quan ngại rằng cá heo và các động vật thủy sinhkhác sẽ vướng vào tấm lưới khổng lồ của con tàu.

Nói với kênh truyền hình ABC, ông Burke cho biết: "Theo luật môi trường quốcgia hiện nay, tôi không có quyền cấm con tàu." Nhưng ông nói rằng các nhà điềuhành tàu sẽ phải chứng minh rằng họ đã làm tất cả để giảm thiểu việc đánh bắtnhầm các động vật kể trên.

"Con tàu lớn này sẽ phải đánh cá trong các quy định khác nhau để tác động của nólên môi trường sẽ không lớn hơn tác động của các tàu đánh cá nhỏ," ông nói.

Theo các điều kiện do chính phủ quy định, hoạt động đánh cá sẽ dừng ngay lập tứcnếu có một con cá heo hoặc ba con hải cẩu bị chết vì vướng vào lưới đánh cá củatàu. Nó cũng bị cấm hoạt động tại các vùng săn mồi của sư tử biển.

Tàu sẽ có một nhà quan sát đi kèm để giám sát và ghi lại hoạt động nhờ mộtcamera gắn dưới nước.

Con tàu Margiris đã khiến các nhóm bảo tồn và cộng đồng ngư dân địa phươngphản ứng dữ dội, khi người ta tuyên bố hồi đầu năm nay rằng nó sẽ đánh cá ngoàikhơi Tasmania.

Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Australia đã bác bỏ các quan ngại vì tình trạng đánhbắt quá đà, nói rằng con tàu chỉ được phép đánh bắt 10% lượng cá hiện có và sẽkhông gây ảnh hưởng lên hệ sinh thái./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.