Singapore và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương

Singapore và Ấn Độ khẳng định quan hệ song phương vẫn duy trì mạnh mẽ và hai bên sẽ làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác.
Ngày 24/10, Singapore và Ấn Độ khẳng định quan hệ song phương vẫn duy trì mạnhmẽ và hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng hai nước đưa ra khi đồng chủ trì cuộc gặp Ủy banbộ trưởng chung tại Singapore.

Nội dung chủ yếu của cuộc gặp là đánh giá tình hình quan hệ song phương và tìmhiểu những lĩnh vực hợp tác mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid khẳng định Singaporelà một hòn đá tảng quan trọng để Ấn Độ mở rộng quan hệ của mình với Hiệp hội cácquốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hơn thế nữa.

Ông cho biết Ấn Độ luôn coiSingapore là một đối tác song phương cực kỳ quan trọng về hợp tác chính trị, anninh, phát triển kinh tế, chia sẻ thịnh vượng và cũng là cầu nối văn hóa nhiều ýnghĩa.

Về phần mình, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam nhận xét Ấn Độ đang đô thị hóanhanh chóng nên rất quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch, cơ cấu các kỹ năng và dịchvụ mềm, quản lý nước, quản lý rác thải, xử lý nước thải. Đây là những kỹ năngSingapore có thể hợp tác với các thành phố Ấn Độ.

Singapore và Ấn Độ đang hướng đến việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ songphương vào năm 2015, theo đó, Tổng thống hai nước sẽ thăm nhau cũng như sẽ có lễhội Singapore ở Ấn Độ và lễ hội Ấn Độ ở Singapore.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Singapore đạt 24 tỷ USD trong năm2012. Hiện Ấn Độ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Singapore, trong khi Singapore lànhà đầu tư lớn thứ hai của Ấn Độ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.