SIPRI: Chi tiêu cho quân sự trên toàn cầu năm 2018 tăng 2,6%

Theo báo cáo công bố ngày 29/4, chi tiêu quân sự trên toàn cầu năm 2018 đã tăng 2,6% lên 1.800 tỷ USD, đạt mức cao nhất kể từ năm 1988.
Tên lửa phòng không S-400 trưng bày tại Moskva, Nga, trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật- Quân sự Quốc tế 2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa phòng không S-400 trưng bày tại Moskva, Nga, trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật- Quân sự Quốc tế 2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển công bố ngày 29/4, chi tiêu quân sự trên toàn cầu năm 2018 đã tăng 2,6% lên 1.800 tỷ USD. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chi tiêu cho quân sự toàn cầu tăng, đạt mức cao nhất kể từ năm 1988.

Báo cáo cũng cho thấy chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm 2018 cũng tăng lần đầu tiên trong 7 năm, được cho là phản ánh chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giám đốc chương trình Chi phí Quân sự và Vũ trang (AMEX) thuộc SIPRI, Aude Fleurant đánh giá chi tiêu quân sự của Mỹ tăng chủ yếu do chính quyền Trump thực hiện các chương trình mua sắm vũ khí mới năm 2017.

[Tìm hiểu 'nghệ thuật' chi tiêu quân sự của Trung Quốc]

Cũng theo báo cáo, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng 83% kể từ năm 2009, theo đó tổng ngân sách quốc phòng của nước này tăng lên vị trí thứ 2 toàn cầu, trên Saudi Arabia và Ấn Độ, những nước đang tiến hành hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Theo SIPRI, Trung Quốc chi 1,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân sự kể từ năm 2013.

Trong khi đó, với ngân sách quốc phòng giảm kể từ năm 2016, Nga đã ra khỏi nhóm 5 quốc gia đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, áp đặt với Nga kể từ năm 2014 liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, được cho là nguyên nhân ảnh hưởng đến ngân sách quốc phòng của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên thủ các nước chụp ảnh chung với lãnh đạo Nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian-les-Bains, Pháp ngày 16/6/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế

Các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tác chiến tầm xa cho Kiev.

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.