Số bằng sáng chế của các công ty Trung Quốc được cấp ở Mỹ tăng mạnh

Số bằng sáng chế của các công ty Trung Quốc tăng 34,14%, lên con số 16.900, trong khi số bằng sáng chế của các công ty Mỹ tăng 15,95% - mức tăng lớn thứ hai.
Số bằng sáng chế của các công ty Trung Quốc được cấp ở Mỹ tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pymnts.com)

Theo báo cáo vừa công bố của IFI Claims, công ty chuyên theo dõi dữ liệu bằng sáng chế toàn cầu có trụ sở tại New Haven (Mỹ), tổng số bằng sáng chế của các công ty Trung Quốc đại lục được cấp tại Mỹ trong năm 2019 đã tăng 34%, mức tăng lớn nhất trong số các nền kinh tế chủ chốt.

Số hồ sơ đăng ký bằng sáng chế ở Mỹ đã đạt mức kỷ lục trong năm 2019, với 333.530 bằng sáng chế được cấp, tăng 15% so với năm 2018.

Số bằng sáng chế của các công ty Trung Quốc tăng 34,14%, lên con số 16.900, trong khi số bằng sáng chế của các công ty Mỹ tăng 15,95% - mức tăng lớn thứ hai.

[Huawei chưa có đàm phán với công ty Mỹ về bản quyền công nghệ 5G]

Larry Cady, nhà phân tích cấp cao của IFI Claims, cho biết Trung Quốc đã trở thành khu vực phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây và các bằng sáng chế của các công ty nước này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghệ.

Báo cáo của IFI Claims cho hay, Mỹ nắm giữ 49% số bằng sáng chế trong năm 2019, tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua Đức, lên vị trí thứ tư. Trung Quốc có hai công ty nằm trong top 15 năm 2019, bao gồm Huawei (xếp thứ 10) và BOE Technology (thứ 13)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục