Số người Anh nhập quốc tịch các nước khác trong EU tăng mạnh

Báo cáo của Cơ quan thống kê Eurostat công bố cho thấy trong năm 2016, số người Anh xin nhập quốc tịch các nước khác trong khối EU là 6.555 trường hợp, tăng 165% so với năm 2015.
Số người Anh nhập quốc tịch các nước khác trong EU tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: express.co.uk)

Số người Anh trở thành công dân của các nước Liên minh châu Âu (EU) khác đã tăng hơn gấp 2 lần trong năm 2016 - thời điểm London bỏ phiếu quyết định rời khỏi "ngôi nhà" chung châu Âu.

Báo cáo của Cơ quan thống kê Eurostat công bố ngày 9/4 cho thấy trong năm 2016, số người Anh xin nhập quốc tịch các nước khác trong khối EU là 6.555 trường hợp, tăng 165% so với năm 2015. Trong đó, Đức là nước tiếp nhận số đơn của người dân Anh xin quốc tịch đông nhất châu Âu, với số người nộp đơn tăng 355%, lên 702 trường hợp.

Tiến trình xin cấp quy chế công dân ở Đức chỉ mất vài tháng, so với thời gian kéo dài 1 năm ở nhiều nước châu Âu khác.

Báo cáo của Eurostat cũng ghi nhận có 517 người Anh đã trở thành công dân Pháp trong năm 2016, tăng 38% so với 1 năm trước đó, trong khi số người Anh được cấp hộ chiếu Bỉ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2015-2016, lên 506 trường hợp.

Trong một thập kỷ qua, Eurostat ghi nhận thực trạng số lượng người Anh xin mang quốc tịch khác trong EU ngày càng tăng và đã tăng hơn 4 lần trong giai đoạn 2007-2016.

Ngày 23/6/2017, người dân Anh bỏ phiếu quyết định rút Anh khỏi EU và cho đến nay, Anh và EU vẫn đang trong quá trình đàm phán để chuẩn bị cho cuộc "ly hôn" này.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia phân tích và cảnh báo của nhiều doanh nghiệp Anh, quyết định này của London sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường việc làm của nước này khi nguồn lực lao động tại Anh đến từ nhiều nước trong khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục