SOHR: Binh sỹ Mỹ và Nga xảy ra đụng độ ở miền Bắc Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết dường như đã xảy ra vụ đánh nhau giữa các binh sỹ Mỹ và Nga ở miền Bắc Syria.
SOHR: Binh sỹ Mỹ và Nga xảy ra đụng độ ở miền Bắc Syria ảnh 1Binh lính Mỹ ở Syria. (Nguồn: ABCNews)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London dẫn nguồn trang mạng News.co.il của Israel ngày 27/12 cho biết, dường như đã xảy ra vụ đánh nhau giữa các binh sỹ Mỹ và Nga ở miền Bắc Syria.

Tin cho biết đội tuần tra của quân đội Mỹ đến làng Tel-Tamer ở tỉnh Hasek.

Theo SOHR, binh sỹ Mỹ quyết định nói chuyện với người dân địa phương "về tình hình trong khu vực," song cuộc trao đổi không thành công.

[Nga chỉ trích Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng gần các mỏ dầu của Syria]

Người dân địa phương (chủ yếu là các tín đồ Thiên chúa giáo) bắt đầu "xúc phạm quân đội Mỹ, gọi họ là những kẻ phản bội," điều này dẫn đến xô xát giữa binh sỹ Mỹ và cư dân địa phương.

Được biết, sau đó một thời gian, quân cảnh Nga đã đến Tel Tamer để tuần tra khu vực này. Theo SOHR, các binh sỹ Nga và binh sỹ Mỹ bắt đầu cãi nhau rồi “đánh nhau.”

Tin cho biết vụ đánh nhau không sử dụng tới vũ khí. Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga chưa xác nhận chính thức thông tin về vụ đánh nhau này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục