Sôi động giải bơi chải mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Đây là lần thứ năm Giải bơi chải mở rộng thành phố Việt Trì được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, kêu gọi tinh thần luôn yêu nước, luôn hướng về cội nguồn của người dân Việt.

Người dân hào hứng tập trung bên bờ hồ của công viên Văn Lang (Phú Thọ) để cổ vũ Giải bơi chải mở rộng thành phố Việt Trì. Hoạt động được tổ chức sáng ngày 9/4, thuộc khuôn khổ các chương trình chào đón ngày Giỗ Tổ Vua Hùng năm 2022.

Đây là lần thứ năm giải đua thuyền này được tổ chức, nhằm khôi phục và giữ gìn giá trị văn hóa qua môn thể thao truyền thống, thúc đẩy tinh thần thượng võ, đồng lòng giành chiến thắng. Hoạt động cũng nhắc nhở về truyền thống hào hùng của dân tộc.

Vào thế kỷ XIII, ngã ba Bạch Hạc (Việt Trì) là nơi nhà Trần huấn luyện quân sỹ bằng hoạt động bơi chải. Về sau, bơi chải trở thành một tục lễ gắn liền tinh thần thượng võ của người dân, nhất là những người sống gần sông nước.

[Lễ hội bơi chải truyền thống trên sông Lô dịp Giỗ Tổ Hùng Vương]

Năm 2022, sáu đội bơi chải không chỉ từ Phú Thọ, mà còn cả Sơn La, Vĩnh Phúc đã tụ hợp về đây để thi đấu, với phần thắng thuộc về đội thi từ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), hai giải ba thuộc về đội của hai huyện Tam Nông và Thanh Thủy (tỉnh chủ nhà Việt Trì).

Sau hai năm do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lễ hội Xuân bị hạn chế các hoạt động. Trong bối cảnh đó, lễ hội Đền Hùng được coi như lễ hội đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, đặc biệt ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Vua Hùng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./. 

(Vietnam+)