Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19

Lễ hội Mãn mùa chay (Boun Okphansa) đánh dấu chính thức sự kết thúc của ba tháng mùa chay hàng năm bắt đầu từ ngày rằm tháng 8 đến rằm tháng 11 Phật lịch hằng năm.
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 1Từ sáng sớm, rất đông người dân Lào đủ mọi lứa tuổi tới chùa để xếp hàng chờ tới lượt thực hiện nghi thức Tatbath, một trong các nghi lễ trong Boun Okphansa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 2Sau khi thực hiện nghi thức Tatbath, nhiều gia đình cũng tranh thủ buộc chỉ cổ tay để cầu phúc cho các thành viên trong nhà. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 3Một người dân đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo khi tham dự Boun Okphansa. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 4Người dân Lào đủ mọi lứa tuổi trong các bộ trang phục truyền thống đổ tới các ngôi chùa gần nhà để dự các nghi lễ trong Boun Okphansa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 5Một gia đình người Lào chuẩn bị các đồng cúng dường trước khi tham gia dự các nghi lễ trong Boun Okphansa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 6Rất đông người dân Lào đủ mọi lứa tuổi đã tới các ngôi chùa gần nhà để tham gia các nghi lễ trong Boun Okphansa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Sôi động Lễ hội Mãn mùa chay tại Lào sau hơn 2 năm COVID-19 ảnh 7Một người cha hỗ trợ con thực hiện nghi thức Tatbath, một trong các nghi lễ trong Boun Okphansa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục