Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải

Tối 1/1/2021, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc Lễ hội giã bánh dày lần thứ nhất và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 1Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 2Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 3Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 4Song song với hoạt động giã bánh dày, tại huyện Mù Cang Chải cũng đã diễn ra các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy bao bố. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 5Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 6Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 7Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 8Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày ở vùng cao Mù Cang Chải ảnh 9Hoạt động giã bánh dày với sự tham gia của 26 đội thi. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục