Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn 3 trạm bơm tiêu
Thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn để ngăn chặn tình trạng úng ngập các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long nhằm khắc phục tình trạng ngập sàn trạm bơm tiêu.
Thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn để ngăn chặn tình trạng úng ngập các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long nhằm khắc phục tình trạng ngập sàn trạm bơm tiêu.
Bắc Ninh đã hạ mức báo động lũ trên sông Cầu, sông Thương, song các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý kịp thời sự cố đê điều, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.
Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn, nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.
Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8m. Cống Đa Mai đã mở hồi 19 giờ ngày 11/10, nước trong đồng trong ngòi Lái Nghiên đã xuống 12cm.
Mưa lũ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã gây tổng thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng, làm 18 người chết và mất tích. Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương hiện vẫn trên báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.
Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê.
Số tiền trên sẽ được chuyển cho các xã, phường kịp thời mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau thiên tai và nhu yếu phẩm cấp thiết khác.
Do bị ảnh hưởng bởi ngập úng, gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc (Hà Nội) đã được sơ tán; dự kiến sơ tán tại chỗ gần 38.500 người.
Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3 từ 1,3-1,8m. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
Trong lúc nghỉ ăn cơm trưa khi đi đắp đê tại điểm canh đê thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, anh Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 1990, bị bất tỉnh tại chỗ và không qua khỏi.
Nước sông Cầu dâng cao có nơi trên 2m gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu cho người dân, nhiều hộ đến trưa 9/10 vẫn bị cô lập.
Trước nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê, hơn 2 ngày nay, người dân phối hợp với các địa phương, tình nguyện viên triển khai gia cố, đắp đê Đẩu Hàn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Cầu đã dâng cao bất thường, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư thuộc địa bàn các tỉnh ven sông.
Dự báo, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.
Người dân các tổ dân phố Hồng Vân, Thanh Vân, Tiến Bộ, Tân Thịnh, Hương Đình và xóm Trại đã được huy động đến khu vực đê, mang theo bao tải, cuốc xẻng và vật liệu để gia cố những vị trí xung yếu.
Dự báo 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m
Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.
Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh; sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục lên; lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).
Mưa lũ lịch sử khiến sông Cầu vượt báo động 3 gần 3m, ngập sâu trung tâm Thái Nguyên, 3 người chết, 3 mất tích, nhiều khu dân cư bị cô lập, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.