Trang tin Gizmodo vừa tiết lộcâu chuyện thú vị về thất bại đầu tiên của hãng Sony trong lĩnh vực chế tạo điệntử, đó là khi hãng này phát triển một chiếc nồi cơm điện vào năm 1945. Vào thời điểm này, Nhật Bản vừa thừa nhận thất bại trong cuộc Thế chiến II. Nhàsáng lập Masaru Ibuka của Sony đã cố gắng phát minh ra một sản phẩm để phục vụhàng triệu hộ gia đình có điện nhưng thiếu thiết bị ứng dụng. Kết quả những nỗlực của ông Ibuka là một chiếc nồi cơm điện nhằm giúp quá trình nấu cơmcủa mọi người trở nên thuận tiện hơn. Khi đó, sản phẩm mới của Sony được giới thiệu dưới thương hiệu là TokyoTelecommunications Research Institute, cái tên tiền đề của Sony trước khi hãngnày trở thành một tập đoàn hùng mạnh như hiện nay.
Điều thú vị là sản phẩm nồi cơm điện đầu tay của Sony được làm bằng chất liệu gỗvà dưới đáy có điện cực nhôm. Tuy nhiên, thiết bị đầy sự sáng tạo này lại không thểnấu được cơm thành phẩm đạt yêu cầu. Nồi cơm điện của Sony nấu ra loại cơm bịnát như cháo hoặc hạt sống hạt chín, tùy vào nguồn điện không ổn định hay loạigạo, lượng nước đưa vào.
Chính vì những bất cập đó mà Sony đã không thể đưa chiếc nồi cơm điện của họ rathị trường, và đó chính là thất bại đầu tiên khó quên đối với tập đoàn này. Hiện nay, nguyên mẫu của chiếc nồi cơm điện “không biết nấu” kể trên đang đượctrưng bày tại Bảo tàng Sony Archives ở Shinagawa, Nhật Bản./.
Văn Hưng (Vietnam+)