Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 28/5, cho thấy tính đến cuối năm 2025, 4/10 người Hàn Quốc cho biết đã sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo sinh; đồng thời mức độ lo ngại về các tác động tiêu cực của Trí tuệ Nhân tạo cũng gia tăng so với 1 năm trước,
Cuộc khảo sát được thực hiện đối với 4.324 người trong độ tuổi từ 18 đến 72, là những người sử dụng điện thoại thông minh để truy cập Internet. Khảo sát do Ủy ban Truyền thông và Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc phối hợp tiến hành, theo đó 38,9% số người được hỏi cho biết có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh như ChatGPT trong năm 2025, tăng 14,9% so với năm trước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỷ lệ sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tăng lên ở Hàn Quốc.
Cũng theo khảo sát, thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày đối với các dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh ở Hàn Quốc đạt 49,6 phút. Hơn 60% số người tham gia khảo sát cho hay đã sử dụng công nghệ này trên 30 phút mỗi ngày. Lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh là khả năng tìm kiếm thông tin, tiếp theo là hỗ trợ quản lý thời gian và học tập.
Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc cũng tỏ ra lo ngại hơn về các tác dụng phụ của Trí tuệ Nhân tạo so với năm trước. Tỷ lệ người cho rằng Trí tuệ Nhân tạo có thể bị sử dụng để phát tán thông tin sai lệch tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ người lo ngại Trí tuệ Nhân tạo có thể bị lợi dụng cho mục đích phạm tội cũng tăng 9%.
Khảo sát cũng cho thấy rào cản lớn nhất đối với những người chưa sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh là sự phức tạp về mặt kỹ thuật. Các yếu tố tiếp theo bao gồm chi phí thuê bao và lo ngại về quyền riêng tư.
Tỷ lệ sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh tại Hàn Quốc hiện thuộc nhóm khá cao trên thế giới, nhưng chưa phải nhóm dẫn đầu tuyệt đối như Mỹ hay một số nước Bắc Âu, song xét về tốc độ phổ cập trong đời sống hằng ngày, quốc gia trên đang nằm trong nhóm xã hội Trí tuệ Nhân tạo hóa nhanh nhất./.
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác AI giữa các viện nghiên cứu và doanh nghiệp
Hàn Quốc đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế AI, năm 2026 được xác định là “năm bản lề” cho kỷ nguyên AI với mục tiêu lọt top 3 cường quốc AI thế giới.