Quyết định trên được đưa ra sau khi có những thông tin cho thấy tàn quân của lựclượng ly khai Những con hổ Giải phóng Tamil (LTTE) có ý định tiến hành các cuộctấn công.
Quốc hội đã giải tán ngày 10/2 của nước này sẽ nhóm họp lại vào ngày 9/3 để bỏphiếu thông qua sắc lệnh này.
Thông cáo của văn phòng Tổng thống cho biết chính phủ sẽ đảm bảo an ninh chocuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 8/4 tới.
Luật tình trạng khẩn cấp của Sri Lanka cho phép các lực lượng an ninh truy tìmvà bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố.
Trước khi bị quân chính phủ đánh bại vào tháng 5/2009, cuộc nội chiến do LTTEphát động kéo dài gần 3 thập kỷ ở Sri Lanka đã cướp đi sinh mạng của khoảng100.000 người dân nước này./.