Sức khỏe học sinh Quán Toan tiếp tục bị đe dọa

Kể từ sự cố đầu tiên hồi tháng 10/2009, thì đây là lần thứ 5 thầy và trò của trường Quán Toan phải nhập viện vì hít phải khí độc hại.

Lại thêm một học sinh nhập viện do môi trường của trường Trung học cơ sở QuánToan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hôm 4/3, em Nguyễn Thị Kim Khuyên, học lớp 6D do hít phải khói có mùi khét đãbị choáng, khó thở, buồn nôn. Em đã được chuyển tới trạm y tế phường để theodõi và điều trị. Ban giám hiệu nhà trường đã phải tạm thời cho các lớp nghỉ học.

Kể từ sự cố đầu tiên hồi tháng 10/2009, thì đây là lần thứ 5 thầy và trò củatrường Quán Toan phải nhập viện vì hít phải khí độc hại do một số nhà máy sảnxuất thép gần đó xả thải ra môi trường xung quanh.

Ngay trong ngày 4/3, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, tiến hành đo đạcnhanh môi trường xung quanh trường Trung học cơ sở Quán Toan.

Kết quả cho thấy:không khí tại khu vực trường học bị ô nhiễm nặng ở mức độ nghiêm trọng, đặc biệtcác chỉ số về khí dioxit lưu huỳnh (SO2), axit sulfur (H2S) và các loại khí nitơoxit (NOx) đều vượt quá quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường Việt Nam.

Tại vị trí lấy mẫu ở hành lang phòng vi tính của trường Trung học cơ sở QuánToan, chỉ số NOx vượt 23,5 lần, chỉ số SO2 vượt 12,8 lần. Tại hành lang phònghọc các lớp 8C, 8D chỉ số khí SO2 tăng 12-13 lần, nhiệt độ cao ở mức 25-26,5độ.

Các kết quả báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường trước đó cũng đều khẳngđịnh, nồng độ các chất độc hại có trong không khí như SO2, CO, NOx ở trường Trunghọc cơ sở Quán Toan đều vượt gấp 2-3 lần tiêu chuẩn cho phép.

Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc khí khiến các em học sinh bịchoáng ngất hàng loạt.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể chỉ mặt,vạch tên ai là thủ phạm chính gây ô nhiễm môi trường, bởi có tới 7 doanh nghiệpthép đang đóng trên địa bàn gồm Công ty cổ phần thép Việt-Nhật; Công ty cổphần Cửu Long-Vinashin; Công ty liên doanh thép Việt-Úc, Công ty cổ phần thépVạn Lợi; Công ty thép Việt-Hàn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn ống thépViệt Nam Vinapipe và Công ty liên doanh sản xuất thép SSE.

Hồi cuối năm 2009, thành phố đã yêu cầu 7 nhà máy trên phải tạm dừng hoạt động,song ngay lập tức các doanh nghiệp trên đã phản ứng gay gắt, không đồng tình với“phán quyết” này.

Người dân Hải Phòng vừa lo lắng cho sức khỏe của con em vừa bức xúc kiến nghịchính quyền thành phố tích cực hơn nữa trong việc giải quyết dứt điểm vấn nạngây ô nhiễm môi trường của các nhà máy sản xuất thép ở khu vực Vật Cách-QuánToan này, nếu không một nguy cơ xuất hiện một “trường học ung thư” đang dần hiệnhữu./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục