Swatch sẽ tăng giá bán đồng hồ tới 10% do đồng franc lên giá

Tập đoàn sản xuất đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ Swatch Group sẽ tăng giá các sản phẩm cao cấp đến 10% tại khu vực châu Âu, sau khi đồng nội tệ lên giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Swatch sẽ tăng giá bán đồng hồ tới 10% do đồng franc lên giá ảnh 1Tập đoàn sản xuất đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ Swatch Group sẽ tăng giá các sản phẩm cao cấp đến 10% tại khu vực châu Âu. (Ảnh: AFP)

Tập đoàn sản xuất đồng hồ lớn nhất Thụy Sĩ Swatch Group sẽ tăng giá các sản phẩm cao cấp đến 10% tại khu vực châu Âu, sau khi đồng nội tệ lên giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Giám đốc điều hành Swatch Nick Hayek ngày 21/1 cho biết danh mục các nhãn hiệu sẽ được tăng giá từ 5%, 7% đến 10% lần này bao gồm Breguet và Blancpain thuộc dòng cao cấp, cùng với đó là Omega và Longines thuộc dòng trung cấp.

Nguyên nhân cho việc tăng giá lần này được ông Hayek cho biết là do franc lên giá, tác động không có lợi tới doanh thu của Swatch.

Trước đó, vào ngày 15/1, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) bất ngờ dỡ bỏ trần tỷ giá giữa đồng franc Thụy Sĩ và đồng euro đã được duy trì trong ba năm qua đã đẩy đồng franc lên giá 30% so với các đồng tiền chủ chốt khác, “giáng mạnh” vào các nhà sản xuất đồng hồ cũng như hàng xa xỉ nước này.

Theo sau đó giá cổ phiếu của Swatch đã giảm 20%; cổ phiếu của Richemont, một hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng khác của Thụy Sĩ, cũng “trượt giá” 15%.

Tuy nhiên, ông Hayek cũng đưa ra một tin vui khi chi phí hoạt động và chi phí tiếp thị của các cửa hàng tại nước ngoài, tính trên đồng franc, sẽ giảm đi.

Ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ xuất khẩu gần 95% các sản phẩm cao cấp sang các thị trường mà doanh thu thu về bằng đồng USD và đồng euro nên rất “dễ bị tổn thương” trước diễn biến của đồng nội tệ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục