Sỹ quan trẻ Việt Nam-Cuba tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định lãnh đạo Tổng cục Chính trị luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sỹ quan trẻ quân đội Việt Nam và Cuba tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Thiếu tướng Marcelo Perez - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tiếp Thiếu tướng Marcelo Perez - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Đoàn Sỹ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba do Thiếu tướng Marcelo Perez, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn đến chào xã giao, nhân dịp Đoàn sang thăm và giao lưu tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao kết hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nói chung, kết quả hợp tác giữa lực lượng sỹ quan trẻ Việt Nam và lực lượng sỹ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba nói riêng trong thời gian qua.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và những thiệt hại chưa từng có về người và của do dịch bệnh, thiên tai liên tiếp xảy ra, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba tối đa trong khả năng của mình, như cách mà Cuba đã từng ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay.

Ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được giữa lực lượng sỹ quan trẻ hai nước trong thời gian qua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sỹ quan trẻ hai quân đội tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đưa nội dung này trở thành hoạt động thường niên của hai Quân đội với nhiều nội dung thiết thực để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp quốc phòng hai nước.

Thay mặt Đoàn Sỹ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Thiếu tướng Marcelo Perez cám ơn Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Đánh giá cao ý nghĩa của mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết dặc biệt giữa hai quốc gia, Thiếu tướng Marcelo Perez mong muốn thế hệ trẻ hai nước nói chung và sỹ quan trẻ hai nước nói riêng tiếp tục kế thừa và phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục