Taliban yêu cầu Pakistan thả toàn bộ chiến binh TTP

Nhánh Taliban tại Pakistan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) yêu cầu Islamabad thả toàn bộ chiến binh TTP bị giam giữ.

Ngày 10/2, giới chức Pakistan cho biết nhánh Taliban tại Pakistan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) lại tiếp tục đưa ra những điều kiện cho cuộc hòa đàm với chính phủ Pakistan, theo đó yêu cầu Islamabad thả toàn bộ chiến binh TTP bị giam giữ và rút quân khỏi khu vực bộ lạc của nước này.

TTP đưa ra yêu cầu trên trong cuộc họp cuối tuần qua tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan với một nhóm giáo sỹ Hồi giáo đại diện cho TTP tham gia đàm phán với chính phủ Pakistan nhằm tìm giải pháp đặt dấu chấm hết cho tình trạng bạo lực kéo dài bảy năm qua tại quốc gia Nam Á này.

TTP yêu cầu Islamabad phải trả tự do cho khoảng 4.000 tù binh Taliban, kể cả những người đang chờ bị xử tử, và quân đội Pakistan phải trao quyền kiểm soát an ninh khu vực bộ lạc cho quan chức phụ trách an ninh và hành chính địa phương.

Quân đội Pakistan tiến vào khu vực bộ lạc năm 2003 và tiến hành các chiến dịch chống lực lượng phiến quân tự phát và chiến binh nước ngoài tại khu vực này.

Trước đó, ngày 7/2, Giáo sỹ Maulana Abdul Aziz, đại diện đàm phán của TTP, tuyên bố sẽ không tham gia cuộc hòa đàm nếu nội dung đàm phán không bao gồm cả việc áp đặt luật Hồi giáo Sharia, nền giáo dục dựa trên luật Hồi giáo ở mọi cấp, chấm dứt sự ủng hộ quân sự của Pakistan dành cho Mỹ, ngừng mọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này....

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra ngày 6/2, tuy nhiên, việc TPP đưa ra hàng chục điều kiện đàm phán làm gia tăng sự hoài nghi về cơ hội đàm phán thành công.

Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài nhiều năm với TTP. Song các cuộc không kích của Mỹ - đặc biệt là vụ không kích đầu tháng 11/2013 vào trụ sở của TPP làm thủ lĩnh của nhóm này là Hakimullah Mehsud bị thiệt mạng - đã khiến tiến trình hòa đàm bị sụp đổ ngay khi mới bắt đầu.

Từ năm 2007, TPP đã mở rộng hoạt động chống phá chính quyền Pakistan, thực hiện nhiều vụ đánh bom và tấn công, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục