Tăng cường hợp tác giữa HĐND hai thủ đô Hà Nội và Vientiane

Đại diện HĐND TP Hà Nội cho biết trong tổng thể quan hệ đối ngoại, thành phố luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane.
Tăng cường hợp tác giữa HĐND hai thủ đô Hà Nội và Vientiane ảnh 1Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 21/4, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vientiane và ông Khambay Damlath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại các buổi gặp, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu về hội nhập quốc tế của Việt Nam với mối quan hệ hợp tác rộng mở với nhiều thủ đô, thành phố trên khắp thế giới.

Trong tổng thể các mối quan hệ đối ngoại, Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane.

[Hà Nội hỗ trợ Vientiane xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát]

Thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, thủ đô Vientiane cũng như các địa phương và đối tác của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, qua đó, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai bên, mà còn tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tăng cường hợp tác giữa HĐND hai thủ đô Hà Nội và Vientiane ảnh 2Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vientiane Anouphap Tounalom và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn với rất nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi, có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, mong muốn hai thủ đô tiếp tục có mối quan hệ bền chặt, hữu nghị cùng phát triển.

Cùng ngày, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã dự Hội nghị Phát triển vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội-Vientiane; dự lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội với Sở Lao động và Phúc lợi xã hội thành phố Vientiane./.

Tăng cường hợp tác giữa HĐND hai thủ đô Hà Nội và Vientiane ảnh 3Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tham quan gian trưng bày hàng hóa. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục