Tặng Kỷ niệm chương cho 706 chiến sĩ cách mạng Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định tặng Kỷ niệm chương cho 706 chiến sĩ cách mạng của tỉnh Cà Mau bị địch bắt, tù đày trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định tặng Kỷ niệm chương cho 706 chiến sĩ cách mạng của tỉnh Cà Mau bị địch bắt, tù đày trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Những chiến sĩ cộng sản ở các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, Đầm Dơi, Cái Nước, U Minh, Phú Tân và Ngọc Hiển, đã nêu cao khí phách anh hùng cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất khi bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man trong những năm tháng kháng chiến, nhưng kiên quyết không khai báo, một lòng sắt son với Đảng, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hội tù Chính trị yêu nước tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức trao Kỷ niệm chương này cho các chiến sĩ cách mạng nói trên vào ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau 13/12 - Ngày Khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục