Nhận định trên của Cơ quan ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) được đưa ra trongbối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được đồngthuận về các vấn đề ngân sách, tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.
Trong báo cáo công bố ngày 8/11, CBO cho biết vấn đề tăng thuế đối vớigiới giàu có sẽ khiến thị trường lao động Mỹ giảm đi chỉ 200.000 việc làm, thấphơn nhiều so với con số 700.000 việc làm mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehnercảnh báo.
Cũng theo CBO, việc duy trì luật cắt giảm thuế, có hiệu lực từ thời Tổngthống tiền nhiệm George W. Bush và sẽ hết hạn vào cuối năm nay trừ phi Quốc hộihành động, sẽ đóng góp vào tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) chưa đến 1,5%trong khi nếu luật cắt giảm thuế này chỉ được gia hạn đối với các cá nhân có thunhập dưới 200.000 USD/năm hoặc các gia đình có thu nhập dưới 250.000 USD/năm thìGDP của Mỹ sẽ tăng thêm 1,25%.
Bất đồng về cắt giảm thuế đang là rào cản chính đối với việc đạt được bấtkỳ thỏa thuận nào tại Quốc hội bên cạnh tranh cãi về cắt giảm chi tiêu.
Cho đến nay, Tổng thống Obama vẫn kiên trì quan điểm rằng thiểu số ngườigiàu ở Mỹ cần phải đóng thuế cao hơn, trong khi phe Cộng hòa cho rằng bất cứ sựtăng thuế nào cũng sẽ hủy hoại nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ,và tác động tiêu cực tới thị trường việc làm vốn đang khó khăn với tỉ lệ thấtnghiệp trên dưới 8%.
Trong tuyên bố ngày 7/11, một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống mà chiếnthắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ - đương kim Tổng thống Obama, phe Cộng hòacho biết họ chưa sẵn sàng từ bỏ sự phản đối của mình đối với việc tăng thuế đốivới người Mỹ có thu nhập cao, đồng thời tiếp tục kêu gọi mức thuế thấp hơn trêntoàn quốc.
Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng David Plouffe cho rằng kết quảcuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua đã phát đi một thông điệp rằng cử tri Mỹ đồngtình với quan điểm của Tổng thống Obama là "người giàu phải có trách nhiệm caohơn để làm giảm gánh nặng thâm hụt một cách cân bằng hơn"./.