Tập đoàn Boeing tiếp tục thua lỗ và phải cắt giảm nhân công

Không nằm ngoài xu hướng sụt giảm của ngành hàng không trên toàn cầu, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing tiếp tục thông báo thua lỗ và phải cắt giảm thêm 10% lực lượng lao động.

Ngày 29/4, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ thông báo thua lỗ quý thứ hai liên tiếp, đồng thời cho biết sẽ cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động do thu hẹp quy mô xuất xưởng dòng máy bay 787 Dreamliner. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngành hàng không trên toàn cầu sụt giảm mạnh do dịch bệnh COVID-19.

Sau "thảm họa" 737 MAX, Boeing đã lấy dòng máy bay 787 Dreamliner làm sản phẩm chủ lực. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu đi lại bằng đường không trên toàn cầu sụt giảm, cùng với những hậu quả từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đã khiến lượng đơn đặt hàng đối với dòng máy bay này giảm mạnh và ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của hãng.

Ở một khía cạnh tích cực hơn, Boeing đã đề cập đến kế hoạch nối lại sản xuất dòng máy bay 737 MAX ở mức thấp trong năm 2020, song không nêu thời gian và lộ trình cụ thể. Ngoài ra, Boeing tin tưởng rằng họ vẫn có đủ nguồn lực tài chính để chi trả cho các hoạt động của hãng./.

(Vietnam+)