Tập đoàn dầu mỏ Mỹ "ăn nên làm ra" trong cảnh khủng hoảng năng lượng

Tập đoàn Exxon Mobil báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 đạt 19,66 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay; trong khi Chevron và San Ramon cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục.
Tập đoàn dầu mỏ Mỹ "ăn nên làm ra" trong cảnh khủng hoảng năng lượng ảnh 1Biểu tượng Exxon Mobil tại trạm xăng ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tập đoàn dầu mỏ ở Mỹ đã thu về lợi nhuận cao kỷ lục trong quý 3 năm nay, giữa lúc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do giá xăng và giá năng lượng tăng vọt.

Ngày 28/10, tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ báo cáo lợi nhuận ròng quý 3 đạt 19,66 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu quý của Exxon Mobil đạt hơn 112 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc điều hành Exxon Mobil, ông Darren Woods, cho biết kết quả kinh doanh quý 3 phản ánh nỗ lực và cam kết của tập đoàn về tăng cường đầu tư và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Exxon Mobil hiện sản xuất 3,7 triệu thùng dầu/ngày và đã đạt sản lượng kỷ lục ở Permian Basin, mỏ dầu lớn nhất ở Mỹ.

Trong khi đó, tập đoàn Chevron cũng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục hơn 11 tỷ USD và tập đoàn San Ramon đạt doanh thu 66,64 tỷ USD.

[Xuất khẩu dầu thô của Mỹ cao kỷ lục, giá dầu thế giới tăng gần 3%]

Chi phí năng lượng cao đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng theo nhiều cách. Người dân Mỹ đã phải vật lộn với giá xăng tăng vọt trong những tháng gần đây. Giá năng lượng cao cũng ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và bán lẻ, khiến họ phải tăng giá thành sản phẩm, tác động trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng.

Giá xăng ở Mỹ đã giảm nhẹ vào cuối quý 3, nhưng vẫn ở mức hơn 3,79 USD/gallon vào cuối tháng 9.

Giá khí đốt tự nhiên cũng đang ở mức cao do nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng vẫn tăng mạnh trên toàn cầu. Mỹ đang ngày càng xuất khẩu nhiều khí đốt hóa lỏng sang châu Á và châu Âu do nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga giảm và giá tăng vọt. Giá dầu đã tăng cao trong quý 3 nhưng sau đó giảm dần.

Một thùng dầu thô chuẩn của Mỹ được bán với giá hơn 100 USD/thùng khi vào tháng 7 nhưng đã giảm xuống còn gần 80 USD/thùng vào cuối tháng 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.