Hitachi chi 1,43 tỷ USD mua nhà máy lắp ráp robot của Mỹ

Tập đoàn Hitachi chi 1,43 tỷ USD mua nhà máy lắp ráp robot của Mỹ

Hitachi đã đạt được một thỏa thuận mua nhà máy lắp ráp robot JR Automation Technologies LLC (Mỹ) trị giá 1,43 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh hoạt động của mình tại thị trường Mỹ.
Tập đoàn Hitachi chi 1,43 tỷ USD mua nhà máy lắp ráp robot của Mỹ ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Tập đoàn Hitachi Ltd. (Nhật Bản) ngày 24/4 cho biết tập đoàn đã đạt được một thỏa thuận mua nhà máy lắp ráp robot JR Automation Technologies LLC (Mỹ) trị giá 1,43 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh hoạt động của mình tại thị trường Mỹ.

Hitachi cho biết tập đoàn này đã nhất trí mua nhà máy sản xuất robot công nghiệp của Mỹ thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Crestview Partners, hiện đang nắm giữ 93% cổ phần trong JR Automation Technologies.

Hitachi sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của JR Automation Technologies LLC, có trụ sở tại Michigan, vào cuối năm nay.

[Hitachi và General Electric hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử]

JR Automatic Technologies được thành lập vào năm 1980, có thế mạnh về các giải pháp công nghệ và chế tạo tự động hóa.

Công ty này hiện có khoảng 2.000 nhân viên và 23 cơ sở sản xuất ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Hitachi đang trong quá trình phát triển mảng kinh doanh nhà máy tự động hóa tại Mỹ kể từ khi mua nhà sản xuất máy nén khí Sullair LCC của Mỹ hồi năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.